Vụ tai nạn ở Trương Định: Lỗi do công nhân bất cẩn

Trong quá trình thi công, do bất cẩn nên hệ thống che chắn vật liệu từ tầng 16 bị sập, kéo theo cả 2 công nhân rơi xuống và tử vong.
Liên quan đến vụ tai nạn lao động tại công trình số 609 Trương Định khiến 2 công nhân tử vong sáng 5/11, Công an thành phố Hà Nội bước đầu đã xác định được nguyên nhân. Theo đó, do bất cẩn trong quá trình lao động, hai nạn nhân đã rơi xuống và tử vong.

Cụ thể, danh tính hai người được xác định rõ là các anh Nguyễn Văn Cư, sinh năm 1964 ở Văn Chấn, Yên Bái và Mai Trúc Thông, sinh năm 1991 ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Theo cơ quan công an, trong lúc làm việc ở tầng 16, do bất cẩn nên 2 công nhân đã rơi xuống đất. Mặc dù được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng cả hai công nhân đã tử vong.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an quận Hoàng Mai, Thanh tra An toàn lao động và Công ty cổ phần Vinaconex 6 (đơn vị thi công tòa nhà) đã khám nghiệm hiện trường đồng thời cấp báo cho gia đình 2 nạn nhân.

Chiều cùng ngày, thân nhân hai nạn nhân đã xuống Hà Nội để giải quyết, xin đưa thi thể 2 công nhân về quê mai táng.
 
Về thông tin sự cố là do sập giàn giáo, trao đổi với báo chí ông Hoàng Hoa Cương – Giám đốc Vinaconex 6 cho biết, trước thời điểm xảy ra sự cố, hai công nhân này vận chuyển vật liệu lên tầng 16 để trát tường. Tại tầng 16 có một sàn chống vật rơi nhưng tiện thể hai công nhân này đã bỏ vật liệu vào đây. Chính vì vậy, sàn chống vật rơi đã sập xuống và kéo theo hai công nhân rơi xuống đất.

"Phía công ty sẽ có những hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân," ông Cương khẳng định.

Trong khi đó, công trường thi công đã đình chỉ để phục vụ công tác điều tra./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục