Vụ tai nạn tại Quảng Ngãi: Nguyên nhân do xe ôtô khách chạy lấn làn

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 13 người thương vong tại Quảng Ngãi được xác định là do lái xe ôtô 16 chỗ đã đi lấn vào phần đường bên trái.
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của vụ tai nạn. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của vụ tai nạn. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Tối 24/11, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng dẫn đầu có buổi làm việc với các cơ quan hữu quan huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cùng ngày trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện làm 13 người thương vong.

Báo cáo tới Đoàn công tác, Đại tá Võ Tấn Đãi, Trưởng Công an huyện Mộ Đức cho biết, sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Công an huyện đã trưng cầu Trung tâm giám định pháp y thuộc Sở Y tế Quảng Ngãi khám nghiệm tử thi đối với 3 nạn nhân đã chết để xác định nguyên nhân chết, đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức thu mẫu nước tiểu của 2 lái xe container để xét nghiệm.

Kết quả, lái xe Lê Danh Lưu (điều khiển ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 51D- 15145 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 51R-09810) âm tính với ma túy; còn Nguyễn Văn Tuynh (người đi cùng) dương tính với ma túy.

[Vụ xe chở sư thầy gặp tai nạn ở Quảng Ngãi: Thêm một nạn nhân tử vong]

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông đường bộ được xác định là do lái xe Hồ Duy Thái điều khiển ôtô khách mang biển kiểm soát 51B-03727 chạy không đúng phần đường quy định mà đi vào phần đường bên trái.

Khi đi với khoảng cách gần cả 2 xe đều lách tránh về phía Đông (về bên trái đối với xe container và về bên phải đối với xe ôtô khách 16 chỗ). Vị trí va chạm tại khu vực giữa vạch phân làn đường.

Cơ quan chức năng chưa kết luận chính thức về phần lỗi của mỗi bên.

Sau khi đánh giá công tác cứu hộ, cứu nạn, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm đến việc mở rộng tầm nhìn đối với nút giao đầu đường tránh Quốc lộ 1A vì đây là “điểm đen” gây mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh…

Như tin đã đưa, vào khoảng 7 giờ ngày 24/11, xe ôtô khách mang biển kiểm soát 51B-03727 do lái xe Hồ Duy Thái (1975), trú xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định điều khiển chạy theo hướng Nam-Bắc, trên xe chở 12 người xuất phát từ Bình Định đi xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi đến đoạn đường tránh Quốc lộ 1A km 1078+900 thuộc thôn Lâm Thường, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra tai nạn với xe ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 51D- 15145 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 51R-09810 do Lê Danh Lưu (1986) ở thôn Miễu, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam điều khiển chạy ngược chiều chở hàng vật tư y tế từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên xe có Nguyễn Văn Tuynh (1986), trú xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đi cùng.

Hậu quả vụ tai nạn làm chết 3 người, bị thương 10 người; cả hai xe bị hư hỏng nặng…

Sau khi sự việc xảy ra, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời huy động tối đa lực lượng điều tiết, phân làn giao thông đảm bảo không bị ách tắc trên tuyến đường này; hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 2 triệu đồng cho trường hợp bị thương. Tổng kinh phí hỗ trợ là 35 triệu đồng./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục