Vụ tấn công lễ diễu binh: Iran muốn đối thoại với các nước láng giềng

Iran khẳng định nước này cần đối thoại mang tính xây dựng với các quốc gia láng giềng nhằm tránh căng thẳng, sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào buổi lễ diễu binh hồi cuối tuần qua.
Vụ tấn công lễ diễu binh: Iran muốn đối thoại với các nước láng giềng ảnh 1Hiện trường vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh ở Ahvaz ngày 22/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 24/9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani, khẳng định nước này cần đối thoại mang tính xây dựng với các quốc gia láng giềng nhằm tránh căng thẳng, sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào buổi lễ diễu binh hồi cuối tuần qua.

Ông Shamkhani nêu rõ: "Điều cần thiết là phải nhận thức toàn diện và tăng cường đối thoại một cách xây dựng nhằm chặn đứng âm mưu của kẻ thù, những kẻ muốn tạo ra sự ngờ vực và bất đồng giữa các quốc gia khu vực."

[Iran cảnh báo sẽ mạnh tay đối với thủ phạm tấn công lễ diễu binh]

Trước đó, cùng ngày, trong bài phát biểu trước lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Hossein Salami cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với những đối tượng đứng sau vụ tấn công đẫm máu ngày 22/9 nhằm vào lễ diễu binh tại thành phố Ahvaz, Tây Nam nước này, khiến 25 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục