Vụ tấn công trụ sở cảnh sát Dallas không phải là khủng bố

Cánh sát trưởng Dallas (bang Texas, Mỹ) David Brown ngày 13/6 cho biết vụ tấn công vào trụ sở cảnh sát thành phố này sáng sớm cùng ngày không liên quan đến khủng bố và tay súng chỉ hoạt động đơn lẻ.
Vụ tấn công trụ sở cảnh sát Dallas không phải là khủng bố ảnh 1Xe cảnh sát trúng đạn nhưng không có cảnh sát nào bị thương (Nguồn: AFP)

Cánh sát trưởng Dallas (bang Texas, Mỹ) David Brown ngày 13/6 cho biết vụ tấn công vào trụ sở cảnh sát thành phố này sáng sớm cùng ngày không liên quan đến khủng bố và tay súng thực hiện vụ này chỉ hoạt động đơn lẻ.

Ông Brown cho biết cơ quan cảnh sát đã phối hợp chặt chẽ với Cục điều tra Liên bang mỹ FBI để đưa ra kết luận này.

Ông Brown nói rằng nghi phạm được xác định có tên là James Boulware, và động cơ của vụ tấn công là do con trai ông ta bị cảnh sát tạm giam vì "bị buộc tội khủng bố."

Ông Brown cũng cho hay lực lượng bắn tỉa của cảnh sát đã đã bắn chết một nghi phạm trong vụ tấn công này. Hiện một robot của đội SWAT được điều tới chiếc xe của nghi phạm để xem người này đã chết hay chưa.

Trước đó, nghi phạm đi trên một chiếc xe van bọc thép đã xả súng vào trụ sở cơ quan cảnh sát Dallas vào rạng sáng ngày 13/6. Theo ông Brown, thời điểm xảy ra vụ xả súng là khoảng 0 giờ 30 phút.

Các nhân chứng cho hay có thể có ba nghi phạm khác cũng tham gia vào vụ tấn công này, song ông Brown nói rất khó xác định có bao nhiêu tên.

Cho dù cửa sổ và một số xe cảnh sát trúng đạn, song không có cảnh sát viên nào bị thương.

Cảnh sát cũng thu hồi được 2 thiết bị nổ được đặt gần tòa nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục