Vụ tàu hàng gặp nạn ở Bình Thuận: Tiếp tục theo sát, tìm kiếm tín hiệu

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã liên hệ với Trạm Radar tại đảo Phú Quý dùng radar rà quét tìm kiếm tín hiệu từ con tàu, tuy nhiên đến nay chưa có tín hiệu nào từ khu vực tàu Narimoto Maru bị trôi dạt.
Vụ tàu hàng gặp nạn ở Bình Thuận: Tiếp tục theo sát, tìm kiếm tín hiệu ảnh 1Tàu Narimoto Maru trước khi bị nạn trên vùng biển Bình Thuận.

Ngày 3/12, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, đơn vị đã có báo cáo tiếp theo về tình hình thông tin tàu Narimoto Maru (thông tin ban đầu là tàu Marimoto Maru) bị nạn trên vùng biển Bình Thuận. Đến nay các đơn vị vẫn chưa tìm thấy tín hiệu từ tàu này.

Theo Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, sau khi thông báo về việc tàu Narimoto Maru trôi dạt trên biển đến các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, thuyền trưởng tàu thuyền có liên quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III để trao đổi, nắm bắt thông tin tình hình tàu Narimoto Maru bị trôi dạt.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cũng đã liên hệ với Trạm Radar tại đảo Phú Quý (Bình Thuận) dùng radar rà quét tìm kiếm tín hiệu từ con tàu, tuy nhiên đến nay chưa có tín hiệu nào từ khu vực tàu Narimoto Maru bị trôi dạt.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phối hợp cùng với đại diện chủ tàu tại Việt Nam để trao đổi với chủ tàu tại Hong Kong (Trung Quốc) để nắm bắt thông tin.

[Tàu hàng gặp nạn, đang lênh đênh trên vùng biển Bình Thuận]

Đến nay, theo thông tin nhận được từ đại diện chủ tàu Narimoto Maru tại Việt Nam thì thuyền viên đã mang theo thiết bị EPIRB (thiết bị vô tuyến chỉ báo vị trí cấp cứu) khi rời tàu nhưng bị rơi xuống boong chính và vỡ, hỏng.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đang tiếp tục theo dõi nắm bắt thông tin vụ việc để phối hợp xử lý theo quy định.

Như tin TTXVN đã đưa, tàu Narimoto Maru (trong thông tin ban đầu là Marimoto Maru) có quốc tịch Belize (một quốc gia ở Trung Mỹ), trên tàu có 18 thuyền viên, tàu chở 9.300 tấn đất sét hành trình từ Malaysia đi Đài Loan (Trung Quốc).

Khoảng 17 giờ ngày 1/12, khi đang hành trình tại vị trí cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 51 hải lý về phía Đông Đông Bắc thì bị nghiêng và trôi dạt. Lúc đó tại vùng biển tàu bị nạn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tàu CSB 6011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thường trực tại đảo Phú Quý đã xuất kích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu Narimoto Maru.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho tàu thuyền, ngư dân hoạt động gần khu vực tàu Narimoto Maru bị nạn biết thông tin để hỗ trợ, cứu vớt thuyền viên nếu phát hiện.

Theo Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, tất cả 18 thuyền viên của tàu Narimoto Maru đã được tàu Mathlde Maersk (quốc tịch Đan Mạch) cứu hộ và con tàu này tiếp tục hành trình đến Malaysia.

Tàu Narimoto Maru hiện đang trôi dạt trên biển. Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã đề nghị Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin cảnh báo, đồng thời thông báo đến các chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động tại khu vực để có các biện pháp, phương án phòng ngừa từ xa, kịp thời phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm, chủ động tránh đâm, va./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục