Vụ thai phụ chết não sau điều trị: Đình chỉ phòng khám 168 Hà Nội

Chiều 8/3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh của phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Liên quan đến trường hợp thai phụ hôn mê, chết não tại phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội, chiều 8/3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh của phòng khám để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội do ông Phương Văn Soạn là người phụ trách chuyên môn.

Ngày 5/3, thai phụ T.T.T.T. (sinh năm 1988 tại Quảng Ninh) sau khi điều trị viêm phụ khoa tại phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội (km12, đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã bị hôn mê, chết não và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Phó Chánh Thanh tra sở Y tế Hà Nội Nguyễn Dương Trung cho biết, điều trị trực tiếp cho thai phụ T. là bác sỹ Trịnh Túc Vinh. Theo hồ sơ lưu tại Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, bác sỹ Trịnh Túc Vinh sinh năm 1965, quốc tịch Trung Quốc. Bác sỹ Vinh đã được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề ngày 5/9/2013, chuyên môn sản phụ khoa.

Theo Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Dương Trung, phòng khám này hoạt động từ năm 2012, có đăng ký 2 bác sỹ người Trung Quốc thực hiện khám chữa bệnh. Ngoài bác sỹ Trịnh Túc Vinh còn có bác sỹ Lưu Xuân Minh, cả hai bác sỹ này đều có chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp.

Tuy nhiên, từ khi hoạt động đến nay, phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội thường xuyên bị xử phạt. Chỉ riêng trong năm 2016, trong 3 lần Thanh tra sở phối hợp với Công an thành phố Hà Nội kiểm tra phòng khám này thì cả 3 lần đều vi phạm. Tháng 9/2015 khi kiểm tra tại đây đã phát hiện bác sỹ Trịnh Túc Vinh vừa khám vừa bán thuốc, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tước giấy phép hành nghề của bác sỹ Vinh với thời gian 9 tháng.

Đến ngày 1/7/2016, bác sỹ Vinh mới được tiếp tục hành nghề. Tại thời điểm Thanh tra Sở Y tế kiểm tra phòng khám sáng 7/3/2016, bác sỹ Vinh không có mặt tại phòng khám còn các thiết bị y tế không có gì thay đổi so với cấp phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục