Vụ tham nhũng Quán Nam: Bác đơn kháng cáo

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm vụ án tham nhũng đất đai tại Quán Nam (Hải Phòng), ngày 29/5, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án tù đối với 4 bị cáo và giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo đối với 3 bị cáo khác.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm vụ án tham nhũng đất đai tại Quán Nam (Hải Phòng), ngày 29/5, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án tù đối với 4 bị cáo và giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo đối với 3 bị cáo khác.

Bảy bị cáo này bị Tòa án Nhân dân Tối cao buộc tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ."

Các bị cáo đã làm trái quyết định Quyết định 2892 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về kế hoạch giao đất cho công dân làm nhà ở năm 2002 tại xã Dư Hàng Kênh như không thành lập Hội đồng xét duyệt giao đất; giao đất mang tính chất đặc quyền với động cơ vụ lợi, gây hậu quả nghiêm trọng làm phá vỡ quy hoạch xây dựng, giao cấp đất làm nhà ở thiếu công bằng, gây bất bình trong xã hội, làm mất lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trên thực tế, đất ở Quán Nam đã được giao cho 998 hộ với diện tích hơn 129.000m2, vượt hơn 13.860m2 so với Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Bốn bị cáo không được giảm án gồm Chu Minh Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất), Đỗ Khắc Hòa (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Hải), Nguyễn Văn Liêm (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dư Hàng Kênh) và Đàm Văn Bổ (nguyên cán bộ địa chính xã Dư Hàng Kênh).

Chu Minh Tuấn bị kết án 6 năm tù, tổng hợp với hình phạt 7 năm tù của bản án trong vụ án tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn, Tuấn phải chấp hành hình phạt chung cho 2 bản án là 13 năm tù. Đỗ Khắc Hòa bị phạt 5 năm tù, Nguyễn Văn Liêm bị tuyên án 3 năm tù và Đàm Văn Bổ 2 năm tù.

Ba bị cáo Lưu Thị Yến Thanh (nguyên Phó Phòng Quản lý đất đai, Sở Địa chính-Nhà đất), Dương Đình Thụy (nguyên Trưởng Phòng Địa chính nhà đất huyện An Hải) và Nguyễn Cựa (nguyên Trưởng Phòng Đo đạc-Bản đồ, Sở Địa chính-Nhà đất) được giữ nguyên mức hình phạt ở phiên sơ thẩm nhưng cho hưởng án treo.

Lý do các bị cáo được giảm nhẹ là do vai trò phạm tội thấp, chủ yếu thực hiện theo sự sai bảo của lãnh đạo cấp trên, bản thân các bị cáo có biểu hiện ăn năn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh tật hoặc nuôi con nhỏ, có hành động khắc phục hậu quả gây ra như trao trả đất, nộp tiền phạt theo quy định của nhà nước.

Như vậy, Nguyễn Cựa sẽ nhận bản án 3 năm tù treo, thời gian thử thách là 60 tháng; Lưu Thị Yến Thanh 30 tháng tù treo, thời gian thử thách 60 tháng và Dương Đình Thụy 30 tháng tù, thời gian thử thách là 30 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục