Vũ Thị Hương: Vận động viên tiêu biểu năm 2010

Lần thứ hai liên tiếp, nữ hoàng điền kinh tốc độ Vũ Thị Hương về nhất trong cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc.
Lần thứ hai liên tiếp, nữ hoàng điền kinh tốc độ Vũ Thị Hương về nhất trong cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc.

Với tổng cộng 1213 điểm, nữ hoàng điền kinh tốc độ Vũ Thị Hương đã xuất sắc chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2010, hơn người về thứ hai, Trương Thanh Hằng đúng 5 điểm.

Đứng thứ 3 trong danh sách bầu chọn là vận động viên Lê Bích Phương - chủ nhân tấm huy chương vàng duy nhất của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 16, với 1047 điểm, trong khi Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), cùng Vũ Văn Huyện ở các vị trí 4,5 lần lượt với 631 và 582 điểm.

Năm vận động viên khác trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2010 là Lê Quang Liêm (cờ vua, 558 điểm), Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 331 điểm), Hà Minh Thành (bắn súng, 274 điểm), Nguyễn Thị Lụa (vật, 257 điểm) và Hoàng Quý Phước (bơi, 218 điểm).

Các huấn luyện viên nằm trong danh sách bình chọn huấn luyện viên tiêu biểu có Hồ Thị Từ Tâm (463 điểm), Lê Công (395 điểm), Nguyễn Đình Minh (376 điểm), Nguyễn Thị Nhung (167 điểm), Lâm Minh Châu (138 điểm).

Tại cuộc bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên khuyết tật xuất sắc năm 2010, vinh dự thuộc về các huấn luyện viên Lê Thuý Ngà, Đổng Quốc Cường, Đặng Văn Phúc và các vận động viên Võ Thanh Tùng, Phạm Đức Trung, Hoàng Phạm Thắng, Trịnh Công Luận, Lê Đức Hùng.

Top 10 vận động viên tiêu biểu Việt Nam 2010

1. Vũ Thị Hương (Điền kinh, 1213 điểm)

2. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, 1208 điểm)

3. Lê Bích Phương (Karate, 1047 điểm)

4. Nguyễn Tiến Minh (Cầu lông, 631 điểm)

5. Vũ Văn huyện (Điền kinh, 582 điểm)

6. Lê Quang Liêm (Cờ vua, 558 điểm)

7. Thạch Kim Tuấn (Cử tạ, 331 điểm)

8. Hà Minh Thành (Bắn súng, 274 điểm)

9. Nguyễn Thị Lụa (Vật, 257 điểm)

10. Hoàng Quý Phước (Bơi, 218 điểm)

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục