Vụ thịt lợn "bẩn" của Ireland có nguy cơ lan toàn cầu

Ngày 8/12, nhà chức trách các nước khắp châu Âu và châu Á tiếp tục khẩn trương truy tìm, kiểm tra và thu hồi các sản phẩm thịt lợn "Made in Ireland" khỏi siêu thị, cửa hàng, đồng thời cấm nhập khẩu cũng như khuyến cáo người dân không dùng sản phẩm này.

Ngày 8/12, nhà chức trách các nước khắp châu Âu và châu Á tiếp tục khẩn trương truy tìm, kiểm tra và thu hồi các sản phẩm thịt lợn "Made in Ireland" khỏi siêu thị, cửa hàng, đồng thời cấm nhập khẩu cũng như khuyến cáo người dân không dùng sản phẩm này.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết hàng chục quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối này, trong đó ít nhất có 12 nước Liên minh châu Âu (EU) cùng 9 nước và vùng lãnh thổ khác ngoài khu vực, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Nga, Mỹ... Ireland là một trong những nước xuất khẩu thịt lợn chính trên thế giới và năm 2007 đã cung cấp 129.000 tấn thịt lợn trị giá 368 triệu euro (468 triệu USD) ra thị trường thế giới.

Cơ quan thú y Bungari đã ra lệnh cấm bán 60 tấn thịt bò nhập từ Ireland đầu tháng này. Nga, Ba Lan, Đức, Bỉ... và nhiều nước khác trên thế giới dù nhập khẩu ít sản phẩm thịt lợn Ireland cũng thực hiện các biện pháp khuyến cáo người dân không ăn và tạm ngừng nhập khẩu thịt lợn của Ireland.

Các quan chức Nhật Bản cho biết nước này đã tạm ngừng nhập khẩu thịt lợn và các chế phẩm từ thịt lợn để phòng ngừa. Hiện các quan chức Nhật Bản đang cùng các đồng nghiệp Ireland kiểm tra sản phẩm thịt lợn nhập từ Ireland và cho biết nếu có độc tố điôxin sẽ nhanh chóng thu hồi những sản phẩm này. Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc thông báo cùng với quyết định cấm nhập khẩu, các công ty bán lẻ ở nước này cũng đã được lệnh ngừng bán sản phẩm thịt lợn Ireland.

Trung Quốc cho biết đã tạm ngừng nhập khẩu trực tiếp và gián tiếp các sản phẩm thịt lợn và thức ăn gia súc của Ireland. Chính phủ Singapore quyết định ngừng nhập khẩu và bán tất cả thịt lợn và các sản phẩm liên quan từ Ireland. Báo chí Singapore đưa tin nước này đã nhập khẩu khoảng 516 tấn sản phẩm thịt lợn từ Ireland trong 3 tháng qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục