Vụ Vedan: Nông dân tiếp tục đòi quyền lợi chính đáng

Ngày 24/4, tại Đồng Nai, ông Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Nông dân 3 tỉnh, thành phố là Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh về diễn biến vụ việc Công ty Vedan Việt Nam đưa ra hạn mức hỗ trợ thiệt hại cho nông dân các địa phương.

Ngày 24/4, tại Đồng Nai, ông Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Nông dân 3 tỉnh, thành phố là Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh về diễn biến vụ việc Công ty Vedan Việt Nam đưa ra hạn mức hỗ trợ thiệt hại cho nông dân các địa phương.
 
Ông Lê Hoàng Minh đã đề nghị Hội Nông dân 3 địa phương tiếp tục bảo vệ quyền lợi, giúp nông dân yêu cầu Công ty Vedan bồi thường thiệt hại đã gây ra cho nông dân trong nhiều năm qua.
 
Trung ương Hội Nông dân cũng sẽ có văn bản đề nghị các Đảng bộ địa phương chỉ đạo cụ thể đến các Hội Nông dân trong tiến trình thương lượng với Công ty Vedan về giải quyết khiếu nại đòi thiệt hại cho nông dân.
 
Hội Nông dân của 3 địa phương trên cũng đã thống nhất tiến hành khảo sát, phân loại đối tượng cụ thể bị thiệt hại để đến đầu tháng 5/2009 sẽ có tổng hợp chung, sau đó bàn bạc cùng với nông dân đưa ra hạn mức cụ thể của cả 3 địa phương, yêu cầu Công ty Vedan giải quyết thiệt hại cho nông dân.
 
Hiện có khoảng 7.000 đơn thư của nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty Vedan bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, mới đây phía Vedan đã có văn bản gửi Hội Nông dân 3 địa phương trên, đưa ra hạn mức hỗ trợ thiệt hại cho nông dân 25 tỷ đồng.
 
Trao đổi với phóng viên, Luật sư Hoàng Như Vĩnh, người được ủy quyền đại diện cho Công ty Vedan giải quyết vụ việc trên cho biết, phía Công ty cũng đã đề nghị được tiếp tục làm việc với Hội Nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh để bàn giải pháp giải quyết hỗ trợ cho nông dân.
 
Trước đó, trong buổi làm việc lần thứ 2 với Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, ông Vĩnh cho rằng việc đưa ra hạn mức 25 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai 7 tỷ đồng chỉ là để “thăm dò”. Phía Vedan cũng muốn lắng nghe Hội Nông dân cho ý kiến để cùng nhau tiếp tục bàn bạc, trên cơ sở đi xác minh thực tế để đi đến một cách giải quyết thuận tình cho cả hai bên.
 
Theo nông dân và các Hội Nông dân 3 địa phương, số tiền trên là quá ít so với những thiệt hại mà hàng ngàn hộ dân phải gánh chịu trong nhiều năm qua./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục