Vụ việc xe ngân hàng phải quay đầu vì 'tiền không phải hàng cấp thiết'

Một clip dài gần 5 phút quay tại chốt kiểm soát dịch ở Ninh Thuận có nội dung nhân viên lái xe chở tiền của ngân hàng bị lực lượng chức năng chốt này chặn lại kiểm tra. Vậy thực hư sự việc như nào?
Vụ việc xe ngân hàng phải quay đầu vì 'tiền không phải hàng cấp thiết' ảnh 1Một chốt kiểm soát dịch tại huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. (Nguồn: tuoitre.vn)

Ngày 23/7 ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Ninh Hải với đoạn clip “Tiền không phải hàng cấp thiết,” do một cá nhân đăng trên trang Facebook.

Nội dung clip thể hiện sự không đồng tình với cách xử lý, giải quyết của cán bộ làm công tác kiểm soát phòng, chống dịch tại chốt. Bài viết đã thu hút 815 lượt thích, 89 bình luận, 409 lượt chia sẻ. Trong đó, nhiều tài khoản do không thấu hiểu sự việc, lợi dụng xuyên tạc, vu khống, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch của tỉnh Ninh Thuận. Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã có điều tra, xác minh về vụ việc. 

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải, qua xác minh, chủ tài khoản đăng thông tin trên có tên T.Đ.V.A (sinh 1981), cư trú tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, là nhân viên lái xe của một ngân hàng thương mại, Chi nhánh Ninh Thuận.

Ngày 22/7, anh T.Đ.V.A lái xe đi qua chốt kiểm dịch tại thị trấn Khánh Hải. Các thành viên trực chốt đã chặn xe và yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Anh T.Đ.V.A  đã xuất trình giấy tờ gồm: giấy xác nhận âm tính, chứng minh nhân dân, tuy nhiên trong giấy xác nhận đi lại trong tỉnh không có xác nhận của chính quyền sở tại và không thể hiện điểm đi, đến cụ thể. Vì lẽ đó, Tổ kiểm soát chốt kiểm dịch yêu cầu tài xế xuống xe khai báo y tế nhưng anh T.Đ.V.A có lời lẽ không tốt và cho rằng cán bộ gây khó khăn.

[Những câu chuyện gây tranh cãi, tức giận trong mùa COVID-19]

Lúc 10 giờ ngày 23/7, anh T.Đ.V.A tiếp tục điều khiển xe qua chốt đường Trường Chinh. Tại đây, ông Bùi Ngọc Chiến là cán bộ trực chốt có kiểm tra và cho rằng giấy xác nhận đi lại trong tỉnh được cấp cho anh A về cơ bản nội dung được thực hiện theo mẫu do Sở Y tế hướng dẫn.

Tuy nhiên, giấy này chưa ghi đầy đủ nội dung theo quy định như nội dung, địa điểm đi lại không ghi cụ thể, chưa đúng với hướng dẫn của Sở Y tế.

Trong lúc tranh luận, ông Bùi Ngọc Chiến bức xúc có lời nói: “Tiền là mặt hàng không cần thiết, không cấp thiết. Việc kiểm tra phòng, chống dịch hiện nay mới là quan trọng."

Ông Bùi Ngọc Chiến bộc bạch: "Anh em trực chốt vất vả ngày đêm để làm nhiệm vụ. Trong lúc mệt mỏi, khi giải thích để người dân hiểu về tính cấp thiết của phòng chống dịch, tôi có sơ ý  nói những lời như vậy trong một ngữ cảnh chứ không phải đó là nhận định như các trang mạng đưa tin..."

Liên quan vụ việc trên, ông Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải, cho rằng phát biểu của ông Bùi Ngọc Chiến, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Khánh Hải, đồng thời là Tổ trưởng trực chốt là chưa chuẩn mực, chưa nắm chắc quy trình giải thích xử lý kịp thời công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận, cán bộ và lực lượng xung kích làm công tác trực chốt kiểm soát dịch ngày đêm là rất vất vả. Anh em luôn căng mình làm trọn nhiệm vụ nhưng khi gặp vụ việc như trên bức xúc bộc phát khó kiểm soát, dẫn đến việc đáng tiếc xảy ra.

Dù vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị trấn Khánh Hải chấn chỉnh, đồng thời đề nghị ông Bùi Ngọc Chiến nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thành Phú cũng cho rằng đối với vụ việc trên, thái độ ứng xử của anh T.Đ.V.A chưa đúng chuẩn mực, xuất phát từ bộc phát cá nhân. Việc anh A đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội đã gây dư luận phức tạp, khiến một số tài khoản lợi dụng xuyên tạc, nói xấu công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải chỉ đạo các địa phương tổ chức quán triệt lại các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các văn bản quy định về kiểm soát, người, phương tiện, hàng hóa, thái độ ứng xử khi làm nhiệm vụ; đồng thời kiểm tra, hướng dẫn các chốt kiểm soát thực hiện đúng quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại diện Ban Giám đốc Ngân hàng thương mại (nơi lái xe A làm việc) cho biết sự việc xảy ra là nằm ngoài sự quản lý và rất bất ngờ đối với lãnh đạo ngân hàng. Quan điểm của ngân hàng là luôn tuân thủ và yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên trong ngân hàng thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch. Việc anh A quay clip và đưa lên trang Facebook cá nhân là việc làm tự phát và hoàn toàn mang tính cá nhân.

Ban Giám đốc Ngân hàng đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Ninh Hải và ghi nhận về vụ việc đáng tiếc trên; đồng thời tổ chức họp khẩn để chấn chỉnh công tác điều chuyển hàng đặc biệt (tiền); cam kết chấn chỉnh và xử lý nghiêm túc cán bộ vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục