Vụ xả súng tại Las Vegas: Tập trung làm rõ động cơ của thủ phạm

Nhà chức trách Mỹ ngày 3/10 cho biết nhằm làm rõ động cơ của đối tượng Stephen Paddock, cảnh sát đã chuyển hướng sang tìm kiếm một phụ nữ tên là Marilou Danley, 62 tuổi, bạn gái của thủ phạm.
Vụ xả súng tại Las Vegas: Tập trung làm rõ động cơ của thủ phạm ảnh 1Nhân viên Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra tại khu vực Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay ở Las Vegas sau vụ xả súng, ngày 3/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Mỹ ngày 3/10 cho biết nhằm làm rõ động cơ của đối tượng Stephen Paddock, thủ phạm vụ xả súng đẫm máu tại Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, cảnh sát đã chuyển hướng sang tìm kiếm một phụ nữ tên là Marilou Danley, 62 tuổi, bạn gái của thủ phạm.

Mặc dù đối tượng Paddock đã tự sát trước khi cảnh sát xông vào khách sạn khiến cho động cơ tấn công của hung thủ vẫn còn là một ẩn số, song nhà chức trách hy vọng có thể tìm ra manh mối từ bà Danley. Theo cảnh sát, người phụ nữ này đã sống chung với đối tượng Paddock tại Mesquite, Nevada, cách thành phố Las Vegas 145km về phía Đông Bắc. Cảnh sát đang muốn thẩm vấn bà Danley xem có phải hung thủ đã khuyến khích bạn gái rời Mỹ trước khi tiến hành vụ tấn công hay không.

Trong khi đó, người phát ngôn của Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) Nick Suarez cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan này và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) trong việc tìm kiếm bà Danley.

[Hung thủ xả súng tại Las Vegas chuyển 100.000 USD cho bạn gái]

FBI khẳng định bà Danley đã đến Philippines vào tháng trước và có dữ liệu cho thấy hung thủ Paddock đã chuyển cho bạn gái 100.000 USD. Phía FBI chỉ xem bà Danley là đối tượng nằm trong diện điều tra, chứ không nhất thiết là một nghi phạm. Theo thông tin mới nhất của cảnh sát Philippines, bà này đã rời đi Mỹ vào tối 3/10 và chuyến đi có sự phối hợp của FBI. 

Trước đó, Chính phủ Australia xác nhận bà Danley là công dân Australia đã chuyển đến Mỹ cách đây 20 năm để làm việc tại sòng bài. Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop nêu rõ có thông tin rằng thông tin cá nhân của bà Danley đã được dùng để đặt khách sạn, đồng thời khẳng định Australia sẽ hỗ trợ nhà chức trách Mỹ trong cuộc điều tra. Hiện giới chức Australia vẫn chưa liên lạc trực tiếp với người này.

Vụ xả súng xảy ra đêm 1/10 (theo giờ Mỹ), đầu giờ chiều 2/10 (giờ Việt Nam) ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay khi hung thủ Paddock, 64 tuổi, đứng trên phòng khách sạn ở tầng thứ 32 và bắt đầu xả súng nhằm vào khoảng 40.000 người đang tham dự lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest ở bên dướig. Với con số thương vong gần 600 người, vụ xả súng ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ.

Hiện các nhà điều tra đã tìm được bằng chứng cho thấy đối tượng Paddock có thể đã tập rượt kế hoạch tại khu vực khác trước khi thực hiện vụ xả súng. Cảnh sát cho hay thủ phạm đã nã đạn vào đám đông xem hòa nhạc trong từ 9-11 phút trước khi tự sát. Đối tượng này còn đặt máy quay cả trong và ngoài phòng khách sạn để xem động thái của cảnh sát khi lực lượng an ninh đang bao vây địa điểm. Các nhà điều tra đã tìm thấy tổng cộng 47 súng cầm tay từ 3 địa điểm là phòng khách sạn, nhà của đối tượng ở Mesquite, một bất động sản khác có liên quan đến thủ phạm tại Reno, Nevada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục