Vụ xả súng tại Mỹ không liên quan đến khủng bố

Giám đốc lực lượng bảo vệ Lầu Năm góc khẳng định vụ nã súng bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng sáng 5/3 không liên quan đến khủng bố.
Cảnh sát Mỹ khẳng định vụ nã súng bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng sáng 5/3 không liên quan đến khủng bố.

Kẻ thực hiện vụ xả súng vào hai sĩ quan cảnh sát bảo vệ Lầu Năm góc cũng đã bị lực lượng an ninh bắn hạ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Giám đốc lực lượng bảo vệ Lầu Năm góc, ông Richard Keevill cho biết: "Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy kẻ thực hiện vụ xả súng có mối liên hệ với các phần tử khủng bố trong và ngoài nước."

Theo cảnh sát, thủ phạm có tên John Patrick Bedell, 36 tuổi, người California. Tên này đã tử vong sau khi bị các nhân viên an ninh bắn hạ.

Truyền thông Mỹ đưa tin đoạn băng video bảo vệ bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy Bedell đã nói với một người khác trước khi nã súng vào hai cảnh sát.

Tuy nhiên, ông Keevill khẳng định nội dung cuốn băng cho thấy "thủ phạm đã hành động một mình."

Thủ phạm được mô tả là một tay súng bảnh bao, ăn mặc lịch sự, mang theo hai khẩu súng ngắn 9mm và nhiều băng đạn.

Cảnh sát còn tìm thấy nhiều đạn trong xe hơi của Bedell trong một bãi đỗ xe gần đó. Tuy nhiên, động cơ vụ tấn công chưa được xác định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục