Vụ xe chở sinh viên rơi xuống vực: Một nạn nhân bị đứt lìa cánh tay

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các y bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung nhân lực, vật lực cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân.
Vụ xe chở sinh viên rơi xuống vực: Một nạn nhân bị đứt lìa cánh tay ảnh 1Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân vào trưa 8/1, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại đây.

Tại đây, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương; đồng thời, mỗi địa phương hỗ trợ những người bị thương với mức 2 triệu đồng/người; hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng yêu cầu các y bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung nhân lực, vật lực cứu chữa các nạn nhân bị thương.

Ông Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết hiện các y, bác sỹ của bệnh viện đang nỗ lực chăm sóc các nạn nhân bị thương, trong đó nạn nhân Ngô Thị Su Sal bị đứt lìa cánh tay đang được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật nối cánh tay.

Bệnh viện Đà Nẵng tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, chưa thu bất cứ khoản chi phí điều trị nào.

[Vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân: Một nạn nhân đã tử vong]

Như TTXVN đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 8/1, tại km 898+200 khu vực đèo Hải Vân, xe ôtô biển kiểm soát 51B-229.30 do tài xế Trương Anh Minh (sinh năm 1971, trú tại Sóc Trăng) điều khiển chạy theo hướng Nam-Bắc; khi đến địa điểm trên thì xe bị lao xuống vực.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức cứu nạn.

Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 10 nạn nhân của vụ tai nạn trong tình trạng đa chấn thương; trong đó có 1 trường hợp là Vũ Thị Thảo (sinh năm 1998) đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng gồm: Phạm Ngô Hồng Thư (sinh năm 1998, trú Kiên Giang, đa chấn thương); Phạm Kim Nhanh (sinh năm 1999, trú Kiên Giang, gãy xương cánh tay); Ngô Thị Su Sal (sinh năm 1998, bị đứt lìa cánh tay); Trần Thị Phi Nhung (sinh năm 1998, trú Kiên Giang, bị thương cánh tay); Trương Trí Thông (sinh năm 1994, trú Kiên Giang, đa chấn thương); Lê Văn Ngẫu (sinh năm 1991, trú Kiên Giang, chấn thương sọ não); Nguyễn Thị Bích Như; Võ Thị Yến Duyên; Huỳnh Như./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục