Vụ xe đầu kéo đối đầu xe tải ở Bình Thuận: Thêm 1 người chết

Nạn nhân Huỳnh Quốc Việt đã tử vong do vết thương quá nặng. Như vậy vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đã làm ba người tử vong.
Vụ xe đầu kéo đối đầu xe tải ở Bình Thuận: Thêm 1 người chết ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy giữa ôtô đầu kéo container và xe tải trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), đến trưa ngày 21/6, theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, nạn nhân Huỳnh Quốc Việt đã tử vong do vết thương quá nặng. Như vậy vụ tai nạn này đã làm ba người tử vong.

Như tin đã đưa, vào lúc 00 giờ 10 phút ngày 21/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy giữa ôtô đầu kéo container và xe tải tại Km 1722+190 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) làm hai người chết, một người bị thương.

Tại thời điểm trên, xe ôtô tải biển kiểm soát 51C-64833 do Phan Văn Đến (sinh năm 1986, trú tại huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh) điều khiển chở theo hai người là Ngô Minh Dương (sinh năm 1986, trú tại huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh) và Bùi Hữu Phúc (sinh năm 1972, trú tại Thành Phố Hồ Chí Minh), lưu thông hướng Phan Thiết-Thành Phố Hồ Chí Minh.

Khi đến đoạn đường trên thì đâm va với xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 51C- 49067 kéo rơmóc biển kiểm soát 51R-10323, trên xe có hai người là Huỳnh Như Ý và Huỳnh Quốc Việt (chưa rõ năm sinh, cùng trú tại Phú Yên) đi theo hướng Thành Phố Hồ Chí Minh-Phan Thiết (chưa rõ người điều khiển).

Tại hiện trường, hai xe điều bị bể nát phần đầu, ôtô đầu kéo biển kiểm soát 51C- 49067 bị lật ngang nằm dưới lề đường. Xe ôtô tải biển kiểm soát 51C-64833 nằn chắn ngang đường, đầu xe hướng về Phan Thiết.

Tai nạn đã làm Phan Văn Đến và Huỳnh Như Ý tử vong tại chỗ; Huỳnh Quốc Việt bị thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục