Vụ xe "điên" đâm hai xe máy ở TP.HCM: Thêm một người chết

Thông tin từ Bệnh viện 115, ông Nguyễn Hữu Lễ, 42 tuổi, quê Vĩnh Long, là người đàn ông điều khiển xe máy bị chiếc ôtô cuốn vào gầm đã tử vong do bị chấn thương quá nặng.
Vụ xe "điên" đâm hai xe máy ở TP.HCM: Thêm một người chết ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Liên quan đến vụ xe ôtô “điên” đâm hai xe máy làm ba người bị thương sáng 4/3 trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin từ Bệnh viện 115, cho biết: ông Nguyễn Hữu Lễ (42 tuổi, quê Vĩnh Long), là người đàn ông điều khiển xe máy bị chiếc ôtô cuốn vào gầm đã tử vong do bị chấn thương quá nặng.

Theo Công an quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, người đàn ông điều khiển chiếc xe gây tai nạn sáng nay hiện vẫn chưa đến trình diện cơ quan công an.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an quận 10 đã đến hiện trường lập biên bản vụ tai nạn.

Qua xác minh thông tin, Công an quận 10 xác định người đứng tên giấy đăng ký xe ôtô Lexus là bà N.T.M.L (ngụ quận 1).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút, khi xe ôtô hiệu Lexus biển số: 52F-7202 do một thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (hướng từ đường Hùng Vương về ngã 7 Lý Thái Tổ).

Khi cách giao lộ Lê Hồng Phong-Vĩnh Viễn (thuộc phường 2, quận 10) khoảng 50m, xe Lexus lao sang phần đường ngược lại, tông vào xe gắn máy 59U1-253.71 do anh Đoàn Văn Sơn (sinh năm 1970) chở chị Phạm Thị Thanh Loan khiến 2 người bị thương.

Chưa dừng lại, chiếc Lexus tông và kéo lê xe gắn máy biển số: 66N8-0745 cùng người điều khiển xe là anh Nguyễn Hữu Lễ dưới gầm xe đi một đoạn dài và chỉ dừng lại khi tông vào một số thùng rác và leo lên vỉa hè./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục