Vụ xe khách rơi xuống đèo ở Bình Thuận: Đưa 23 nạn nhân đi cấp cứu

Vụ tai nạn xe khách rơi xuống đèo khiến 3 người bị thương nặng và 20 người bị thương nhẹ; tất cả người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đức Trọng và trạm y tế xã Ninh Loan ở Lâm Đồng để điều trị.
Vụ xe khách rơi xuống đèo ở Bình Thuận: Đưa 23 nạn nhân đi cấp cứu ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ xe khách rơi xuống đèo xảy ra sáng 23/7 tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, tính đến 9 giờ cùng ngày, Công an huyện Bắc Bình đã huy động lực lượng tham gia bảo vệ hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn, đưa toàn bộ người bị thương từ dưới vực đi cấp cứu và điều trị.

Theo thông tin mới cập nhật, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng và 20 người bị thương nhẹ. Tất cả người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đức Trọng và trạm y tế xã Ninh Loan (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều trị.

[Bình Thuận: Một xe khách 30 chỗ rơi xuống đèo, nhiều người bị thương]

Ôtô khách bị hư hỏng ước tính thiệt hại 200 triệu đồng, hiện vẫn còn ở dưới vực. Vụ tai nạn không gây ùn tắc giao thông và đang được công an huyện Bắc Bình tiếp tục giải quyết.

Như đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 23/7, tại km 44+900, Quốc lộ 28B, thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, xe ôtô khách biển số 63F- 001.87 do ông Dương Thanh Nghị, sinh năm 1969, thường trú tại Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang điều khiển lưu thông hướng Đà Lạt- Lương Sơn, khi đến địa điểm trên xe đã bị mất lái, lao xuống vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục