Vua bóng đá Pele dự Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột

Dự kiến, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 sẽ đón tiếp vua bóng đá Pele với tư cách “đại sứ cà phê” phát biểu tại lễ khai mạc.
Ngày 6/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã họp báo giới thiệu và công bố chính thức chương trình “Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột” lần thứ 3 sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 10-13/3/2011 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

“Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột” vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là lễ hội cấp quốc gia, tổ chức định kỳ hai năm một lần.

Theo Ban tổ chức, "Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột” lần thứ 3 (năm 2011) được thiết kế độc đáo với ba điểm khác biệt: tầm vóc của lễ hội, tính quần chúng và nhiều chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại lễ hội.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm nay sẽ được tổ chức với những sân khấu mở, nhiều không gian sinh hoạt nghệ thuật, triển lãm giao lưu… được diễn ra ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Dự kiến, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 (năm 2011) sẽ đón tiếp vua bóng đá Pele - đại diện cho đất nước trồng càphê lớn nhất thế giới Brazil với tư cách “đại sứ cà phê” tham dự phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, lễ hội là một hoạt động quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu đó qua con đường giao lưu văn hóa, liên kết thương mại, trong đó, sự khác biệt, độc đáo của lễ hội là yếu tố trọng tâm.

Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có các hoạt đông khác như hội thảo càphê quốc tế, chương trình Duyên dáng Việt Nam 24 lần đầu tiên trở thành một phần hoạt động của lễ hội và tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột với chủ đề “Huyền thoại càphê”; Khai trương Bảo tàng càphê thế giới lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam với hơn 10.000 hiện vật cùng các hiện vật bảo tàng văn hóa Tây Nguyên./.

Liên Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục