Vua Tây Ban Nha đề cử thủ lĩnh đảng Xã hội cho chức Thủ tướng

Ông Pedro Sanchez được đề cử cho chức Thủ tướng, trong bối cảnh phe bảo thủ không thể thành lập chính phủ sau sáu tuần bầu cử mà không đi đến kết quả rõ ràng.
Vua Tây Ban Nha đề cử thủ lĩnh đảng Xã hội cho chức Thủ tướng ảnh 1Nhà vua Felipe VI (phải) và ông Pedro Sanchez. (Nguồn: thespainreport.com)

Theo AFP, ngày 2/2, Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã đề cử thủ lĩnh đảng Xã hội (PSOE) đối lập Pedro Sanchez cho chức Thủ tướng, trong bối cảnh phe bảo thủ không thể thành lập chính phủ sau 6 tuần bầu cử mà không đi đến kết quả rõ ràng.

Tuyên bố của Vua Felipe VI, được công bố bởi Chủ tịch Quốc hội Patxi Lopez, ghi rõ: "Tôi đề xuất ông Pedro Sanchez Castejon là ứng cử viên cho chức thủ tướng."

Trước đó, trong cuộc gặp diễn ra cùng ngày với Nhà vua, ông Sanchez cho rằng PSOE "sẵn sàng thành lập một chính phủ để đưa nền dân chủ và các thể chế của Tây Ban Nha thoát khỏi bế tắc này." Ông khẳng định sẽ sẵn sàng đối thoại với tất cả các đảng cánh tả và cánh hữu để thiết lập một chính phủ "tiến bộ."

Tình hình Tây Ban Nha đang rơi vào cảnh không rõ ràng khi kết quả cuộc bầu cử tháng 12/2015 cho thấy đảng Nhân dân (PP) bảo thủ đã chiến thắng nhưng không giành đủ đại đa số phiếu bầu, khiến quyền Thủ tướng Mariano Rajoy gặp khó khăn trong việc thành lập chính phủ khi không nhận được sự ủng hộ từ các đảng phái khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục