Vui Tết cộng đồng, mừng Xuân Canh Dần tại Anh

Khoảng 500 người dự đã được thưởng thức món ăn đậm đà hương vị quê hương, nghe màn múa hát mang đậm nét văn hóa cổ truyền dân tộc.
Tối ngày 7/2 tại thủ đô London, Anh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã tổ chức chương trình gặp mặt Tết Cộng đồng-Mừng Xuân Canh Dần.

Tham dự buổi gặp mặt có khoảng 500 người là bà con Việt kiều, cán bộ các cơ quan đại diện và sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Anh, cũng như những người bạn Anh nhiều năm gắn bó với Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland Trần Quang Hoan đã chuyển lời chúc tết của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới toàn thể cộng đồng người Việt tại Anh.

Đại sứ điểm lại tình hình kinh tế xã hội trong nước năm qua, cho rằng năm 2009 là một năm có nhiều thử thách hết sức to lớn đối với đất nước, nhưng Việt Nam vẫn là một trong số rất ít các nước đạt mức tăng trưởng kinh tế khá cao, tiếp tục là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn và có vị trí và tiếng nói ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thay mặt cho khoảng 6.000 lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập tại Anh, em Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh cho biết năm 2010 là một năm quan trọng với đất nước, Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh sẽ thể hiện một quyết tâm mới, cùng nhau đoàn kết để có nhiều hoạt động thiết thực gắn liền với lợi ích của sinh viên.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Anh, cũng thông báo những thành tích của hội trong năm qua, trong đó nổi bật là hoạt động thúc đẩy việc học tiếng Việt cho các cháu là con em của kiều bào đang sinh sống tại Anh.

Tại buổi gặp mặt, cộng đồng Việt kiều tại Anh đã được thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị quê hương mỗi dịp Tết đến Xuân về, như bánh chưng, nem rán, xôi... và chương trình văn nghệ với những màn múa hát mang đậm nét văn hóa cổ truyền dân tộc như dân ca, múa quạt, múa lân.

Đông đảo bà con Việt kiều, cán bộ và sinh viên có mặt tại buổi lễ đã quyên góp được tại chỗ hơn 1.458 bảng (khoảng 43,5 triệu đồng) và sẽ chuyển số tiền này về Quỹ Vì Người nghèo ở trong nước thông qua Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài./.

Diễm Quỳnh-Vũ Hội/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục