Vun đắp quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Phi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Trung Phi ngày càng phát triển tốt đẹp; đồng thời mong muốn Tổng thống Cộng hòa Trung Phi quan tâm thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Trung Phi ngày càng phát triển tốt đẹp; đồng thời mong muốn Tổng thống Cộng hòa Trung Phi quan tâm thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội.
 
Chiều 19/5, hội kiến Tổng thống Cộng hòa Trung Phi François Bozizé Yangouvonda đang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống, coi đây là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
 
Tuy xa cách nhau về địa lý, nhưng Việt Nam và Trung Phi có nhiều điểm tương đồng, đều là nước đi lên từ nông nghiệp, cùng là thành viên của phong trào không liên kết, cộng đồng Pháp ngữ. Hai nước đều đang nỗ lực xây dựng đất nước phồn vinh, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
 
Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hiệp định khung về hợp tác giữa hai nước được ký kết trong chuyến thăm sẽ tạo cơ sở cho việc tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai bên.
 
Tổng thống François Bozizé Yangouvonda bày tỏ sự hài lòng về kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam lần này; nêu rõ sự quan tâm, mong muốn của cả hai bên sẽ bảo đảm cho quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước tiếp tục phát triển trong tương lai; khẳng định sẽ ủng hộ việc tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa hai Quốc hội.
 
Tổng thống nêu rõ, qua chuyến thăm, ông cảm nhận có một sức bật mới trong quan hệ hai nước và cho rằng đã đến lúc hai bên cần tập trung triển khai các mối quan hệ hợp tác thiết thực, không chỉ trên phương diện song phương, mà cả hợp tác ba bên, trong khuôn khổ cộng đồng Pháp ngữ.
 
Tổng thống tin tưởng, với một cơ cấu dân số trẻ, người dân cần cù, chịu khó, lại có nhiều tiềm năng, kinh nghiệm phát triển, Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục