Vun đắp tình đoàn kết và hợp tác hữu nghị Việt-Lào

Truyền thống đoàn kết và hợp tác hữu nghị giữa Việt-Lào đã được nhân dân 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn không ngừng củng cố, vun đắp.
Ngày 28/10, tỉnh Thanh Hóa đã kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia quân sự giúp Lào.

Tham dự lễ kỉ niệm có hơn 300 đại biểu là những chiến sỹ đã từng hoạt động tại nước bạn Lào năm xưa.

Truyền thống đoàn kết chiến đấu và hợp tác hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt-Lào đã được Đảng, Chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn không ngừng củng cố, vun đắp.

Từ năm 1990 đến nay, cứ 5 năm một lần, 2 tỉnh lại cùng nhau ký thỏa thuận khung về Hợp tác kinh tế-văn hóa, quốc phòng-an ninh.

Trên lĩnh vực kinh tế, 2 tỉnh đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia trao đổi, lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

Các công ty xây dựng của Thanh Hóa đã tham gia thi công nhiều công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội tại tỉnh Hủa Phăn như: trụ sở làm việc, trường học, đường giao thông, các công trình hạ tầng khác với giá trị bình quân hàng năm đạt hàng triệu USD.

Tỉnh Thanh Hóa đã giúp đào tạo, bồi dưỡng được trên 900 cán bộ tỉnh Hủa Phăn. Tỉnh Hủa Phăn cũng đã tạo điều kiện cho Đội công tác đặc biệt của Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc 1.741 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Thanh Hóa là một trong 3 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam) có đông quân nhân làm nhiệm vụ chiến đấu, công tác trong lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục