Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam và El Salvador

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Đảng và nhân dân Việt Nam đối với El Salvador.
Chiều 26/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Đảng và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti (FMLN) và nhân dân El Salvador anh em.

Tiếp ông Sigfrido Reyes, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng FMLN, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội El Salvador đang ở thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng Đảng FMLN và nhân dân El Salvador nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thu được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Sigfrido Reyes đánh giá cao những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, coi đó là những kinh nghiệm quý cho các đảng cánh tả Mỹ Latinh, nhất là các đảng đang cầm quyền như FMLN.

Ông Sigfrido Reyes đã thông báo với Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng một số nét về tình hình El Salvador và tình hình Mỹ Latinh trong thời gian gần đây; về thắng lợi của Đảng FMLN trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua; về đường lối, chính sách xây dựng và phát triển đất nước của FMLN trong năm đầu tiên cầm quyền.

Bí thư Trung ương Đảng FMLN đồng thời khẳng định quyết tâm vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và El Salvador.

Trước đó, tại Trụ sở Trung ương Đảng, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã chủ trì hội đàm với đoàn cấp cao Đảng FMLN; hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Đoàn cũng đã có cuộc làm việc với ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và nơi làm việc của Người; thăm một số địa danh lịch sử, văn hóa và du lịch khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục