Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Vịnh Bắc bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ảnh 1(Ảnh minh họa: Quốc Việt/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17-20 độ Vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 1 giờ sáng nay (13/6) ở khoảng 17,5-18,50 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,50 độ Kinh Đông nên ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Bên cạnh đó, sáng sớm nay, ở phía đông của khu vực Hà Nội đã xuất hiện những đám mây đối lưu phát triển và có hướng di chuyển về phía trung tâm của Thủ đô. Những khối mây dông này được dự báo sẽ gây mưa rào và dông cho một số quận nội thành của Thủ đô Hà Nội, sau đó mưa dông sẽ lan sang khu vực phía Tây. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/6 như sau, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi dông; riêng khu vực nam Đồng Bằng và các tỉnh ven biển có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục