Vùng áp thấp đi vào Nam Hoàng Sa, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Chiều 14/7, sau khi di chuyển vào phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Vùng áp thấp đi vào Nam Hoàng Sa, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ảnh 1(Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 14/7, sau khi di chuyển vào phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 13 giờ, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9, biển động mạnh) từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,00N; phía Đông kinh tuyến 109,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

Trên đất liền, đêm 14 và ngày 15/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23​-26 độ C, cao nhất 29​-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30​-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24​-27 độ C, cao nhất 30​-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên​-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24​-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm 14 có mưa rào và dông rải rác, ngày 15 có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25​-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70​-97%. Nhiệt độ thấp nhất 20​-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm 14 có mưa rào và dông rải rác, ngày 15 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68​-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30​-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục