Vùng áp thấp suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ có mưa lớn trên diện rộng

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên đêm 4/7 và sáng 5/7, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 50-120 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ).
Một số điểm ngập cục bộ trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Một số điểm ngập cục bộ trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 4/7, vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2 tiếp tục dịch chuyển về phía Việt Bắc và Tây Bắc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên đêm 4/7 và sáng 5/7, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 50-120 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều 4/7 mưa lớn giảm dần ở các tỉnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực đêm 4/7 và ngày 5/7, phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

[Bão số 2 gây nhiều thiệt hại tại các địa phương, làm 2 người chết]

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa, mưa rào; ngày có mây, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ đêm 4/7 và chiều tối 5/7 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục