Vùng biển Quảng Ninh đến Hải Phòng mưa dông, nguy cơ lốc xoáy

Đêm 20/5 và ngày 21/5, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng cao xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vùng biển Quảng Ninh đến Hải Phòng mưa dông, nguy cơ lốc xoáy ảnh 1(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực ven biển Quảng Ninh đã có mưa rào và dông mạnh, ở Vịnh Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 7. Biển động.

Dự báo đêm 20/5 và ngày 21/5, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng cao xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, trong 2-3 ngày tới khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vùng vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh.

Từ ngày 22-25/5, ở Vịnh Thái Lan, vùng biển Cà Mau-Kiên Giang (bao gồm các đảo Phú Quốc, Thổ Chu), vùng biển phía Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, chiều tối và đêm 20/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo cho các vùng đêm 20/5 như sau: Phía Tây Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi 34-36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, vùng núi 35-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục