Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh dịp Tết

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát thực thi trên vùng biển, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Tết.
Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh dịp Tết ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Để đảm bảo không bị động, bất ngờ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã lên kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi trên vùng biển, đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Tết Nguyên đán cổ truyền.

Từ ngày 11/1 đến 28/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động thi đua đột kích với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng tấn công tội phạm” lập thành tích trong đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm vi phạm trên biển trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 nhằm đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên vùng biển được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Ba, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Việt Nam, bảo đảm trực sẵn sàng chiến đấu, để nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các cấp ủy đảng, chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, tổ chức giáo dục về chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức đúng và sâu sắc về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự, thực thi pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán.

Các đơn vị trực thuộc tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thuần thục các phương án; duy trì nghiêm các chế độ trực, nhất là trong đợt thi đua đột kích đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển.

Lực lượng trực luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong mọi tình huống sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy tốt những kết quả đã đạt được trong năm 2014, phấn đấ̀u hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2015, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn vùng luôn đoàn kết, nâng cáo ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững và phát huy truyền thống, kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật của người Cảnh sát biển Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục