Vùng núi cao Lào Cai nhiều khả năng có băng giá

Theo dự báo, các khu vực trong tỉnh Lào Cai, nơi có độ cao từ 1.900m trở lên, nhiều khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, các khu vực trong tỉnh, nơi có độ cao từ 1.900m trở lên, nhiều khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Vì vậy, người dân các địa phương cần chủ động trong việc phòng tránh rét cho gia súc, cây trồng và giữ ấm cho con người, đặc biệt là các cụ già, em nhỏ.

Tại các huyện vùng cao Sa Pa, Bắc Hà và Bát Xát hiện nông dân đang trồng các loại rau, màu vụ đông. Ngành chức năng đã kịp thời phối hợp với địa phương hướng dẫn nông dân che phủ nilon, che chắn chuồng trại gia súc chống rét. Do vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa bị thiệt hại về gia súc và hoa màu do giá rét.

Ngày 18/11, không khí lạnh với cường độ mạnh tràn về đã kéo nền nhiệt độ trung bình nhiều vùng núi cao Lào Cai thấp hơn ngày hôm trước khoảng 1-2 độ, mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay.

Cụ thể, huyện Bắc Hà nhiệt độ xuống đến 8 độ C, thấp hơn ngày hôm trước 1,1 độ C; tại khu vực Ý Tý, huyện Bát Xát nhiệt độ đo được 4 độ C, thấp hơn 17/11 là 1,5 độ C. Các điểm này còn có mưa phùn, sương mù và rét đậm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục