Vùng núi Tây Bắc có mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Vùng núi Tây Bắc có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Do ảnh hưởng của hội tụ gió mực 1.500mm, khu vực phía Tây Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gây ngập úng ở một số điểm.
Vùng núi Tây Bắc có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết do ảnh hưởng của hội tụ gió mực 1.500mm, khu vực phía Tây Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ngay sáng nay, một số nơi thuộc tỉnh Lai Châu đã có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được ở Nậm Xe là 52,4mm, Phìn Hồ là 32,3mm, Bản Lang là 39mm, Phong Thổ là 47mm, Dào San là 29,4mm... Riêng thành phố Lai Châu xấp xỉ 100mm. Mưa to đã gây ngập úng và ách tắc giao thông tại một số điểm trên địa bàn thành phố này.

Dự báo khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại khu vực Tây Bắc, đặc biệt tại một số nơi như huyện Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu; tỉnh Điện Biên và tỉnh Lào Cai. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Về thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-11 độ vĩ Bắc nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Định-Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông.

Trong đêm nay và ngày mai (22/6), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Định-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục xảy ra mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong đêm nay và ngày mai (22/6), khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Nam đến Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục