Vũng Tàu: Tìm thấy 2 thi thể thuyền viên cuối cùng vụ chìm tàu cá

Sáng 22/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể thuyền viên cuối cùng trong vụ nổ bình gas làm chìm tàu cá BV 97799 TS ở ngoài khơi Vũng Tàu.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, sáng 22/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể thuyền viên cuối cùng trong vụ nổ bình gas làm chìm tàu cá BV 97799 TS ở ngoài khơi Vũng Tàu.

Như vậy, sau gần một tuần xảy ra tai nạn, thi thể của tất cả 15 thuyền viên đã được tìm thấy. Trong số 15 thuyền viên thiệt mạng có 12 người của tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 21/9, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ 9 gia đình của ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình và ấp Sóc Lèo B, thị trấn Lịch Hội Thượng, mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trần Đề cũng hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Trước đó, chiều 20/9, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng cùng Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh đã đến chia buồn cùng gia đình các thuyền viên, trao tổng số tiền hỗ trợ gần 30 triệu đồng cho các gia đình.

Ông Lê Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề cho biết chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng đã đến từng gia đình thăm hỏi, động viên người thân của các thuyền viên. Trước mắt, huyện hỗ trợ mỗi gia đình có thuyền viên bị thiệt mạng 8 triệu đồng.

Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) có 11 thuyền viên thiệt mạng. Theo ông Đặng Văn Khởi, Trưởng Ban nhân dân ấp Mỏ Ó, do gia đình các thuyền viên đều khó khăn nên địa phương đã vận động bà con hỗ trợ, giúp đỡ lo hậu sự. Trước mắt, địa phương đã liên hệ với nhà chùa để có đất mai táng các thuyền viên và được nhà chùa hỗ trợ tích cực.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng 16/9, tàu cá BV 97799 TS đang trong hải trình vào bờ thì bị hỏng máy phải dừng lại sửa. Khi tàu chuẩn bị nhổ neo để tiếp tục vào bờ thì xảy ra rò rỉ khí gas, gây nổ làm tàu bị chìm.

Vị trí tàu gặp nạn cách Côn Đảo 25 hải lý về phía Đông Bắc, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 74 hải lý về phía Nam Tây Nam. Tàu cá BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc (trú tại thành phố Vũng Tàu) làm chủ. Trên tàu có tất cả 18 thuyền viên, có 3 người may mắn thoát chết .

15 thuyền viên thiệt mạng gồm: Trần Văn Long (sinh năm 1968, quê quán Tiền Giang), Trần Văn Hương (sinh năm 1963, quê quán Cà Mau), Huỳnh Vũ Linh (sinh năm 1990, quê quán Trà Vinh); 12 thuyền viên của tỉnh Sóc Trăng gồm Trần Văn Minh (sinh năm 1999), Lâm Mừng Oánh (sinh năm 1989), Trần Văn Lượng (sinh năm 1969), Huỳnh Văn Đây (sinh năm 1964), Trần Minh Đương (sinh năm 1996), Lương Tấn Tài (sinh năm 1993), Lương Thanh Phong (sinh năm 1969), Quách Văn Tọc (sinh năm 1953), Lê Văn Kha (sinh năm 1998), Lâm Thanh Nhiễn (sinh năm 1963), Lương Thanh Thủy (sinh năm 1966) và Trương Văn Thắng (sinh năm 1962)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục