Vùng Vịnh xúc tiến cho ra đời đồng tiền chung

Các lãnh đạo GCC đã quyết định thành lập một hội đồng tiền tệ vào năm 2010 và đề nghị xúc tiến cho ra đời đồng tiền chung khu vực.
Tại Hội nghị cấp cao lần thứ 30 của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), diễn ra trong hai ngày 14-15/12 tại thành phố Kuwait, các lãnh đạo GCC đã quyết định thành lập một hội đồng tiền tệ vào năm 2010 và đề nghị ban lãnh đạo hội đồng này tiến hành mọi biện pháp cần thiết để cho ra đời đồng tiền của chung khu vực.

Tuy nhiên, các lãnh đạo GCC không ấn định hạn chót đưa vào lưu thông đồng tiền chung này. Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Mohammad cho biết, dự án "đang đi đúng hướng" và mục đích cuối cùng của GCC là tạo ra một thị trường chung ở vùng Vịnh có khả năng chống chọi lại các chấn động kinh tế bên ngoài.

Đồng tiền chung của khu vực vùng Vịnh ban đầu được lên kế hoạch sẽ ra đời vào đầu năm 2010, song hội nghị cấp cao GCC chính thức khẳng định tán thành nhận định của báo giới rằng mục tiêu này quá tham vọng và phi thực tế.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Kuwait, ông Mustafa al-Shamali, thông báo Hiệp ước liên minh tiền tệ vùng Vịnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/12, đưa khu vực này tiến gần hơn tới việc phát hành một đồng tiền chung.

Hãng thông tấn KUNA của Kuwait dẫn lời ông Shamali cho biết các thống đốc ngân hàng trung ương GCC sẽ phối hợp đưa ra một lịch trình cho việc thành lập Ngân hàng trung ương vùng Vịnh có nhiệm vụ phát hành đồng tiền chung khu vực. Theo Hiệp ước, ngân hàng này sẽ phát triển từ hội đồng tiền tệ nói trên.

Hiện Arập Xêút, Kuwait, Bahrain và Qatar đã ký và phê chuẩn Hiệp ước trên, trong khi hai nước thành viên khác là Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Oman không tham gia hiệp ước. UAE, nền kinh tế lớn thứ hai của vùng Vịnh, không đồng ý với việc chọn thủ đô Riyadh của Arập Xêút làm nơi đặt trụ sở của Ngân hàng trung ương vùng Vịnh tương lai, trong khi Oman cho biết không thể đáp ứng các điều kiện tiên quyết về kỹ thuật của liên minh tiền tệ này.

Bên cạnh nỗ lực cho ra đời một đồng tiền chung khu vực, các vấn đề kinh tế khác cũng được thảo luận tại hội nghị cấp cao GCC trong bối cảnh báo động khủng hoảng nợ ở Dubai, một tiểu vương quốc thuộc UAE và là trung tâm tài chính chủ chốt của khu vực.

Tuyên bố chung được đưa ra cuối hội nghị nhấn mạnh "hoan nghênh các nỗ lực của các nước thành viên nhằm hạn chế tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tin tưởng vào sức mạnh của các nền kinh tế vùng Vịnh cũng như khả năng các nền kinh tế này vượt qua các tác động của khủng hoảng".

Về chính trị, các lãnh đạo GCC tuyên bố phản đối bất cứ hành động tấn công quân sự nào chống lại Iran vì chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, GCC kêu gọi Iran chấp thuận các giải pháp của quốc tế.

Hội nghị thường niên tiếp theo của GCC sẽ diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của UAE. Kuwait sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên GCC năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục