Vùng Xanh bị pháo kích, 7 người thương vong

Ngày 15/9, phiến quân đã pháo kích vào Vùng Xanh, khu vực tập trung các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Baghdad, gây thương vong 7 người.
Cảnh sát Iraq cho biết ngày 15/9, phiến quân đã pháo kích vào Vùng Xanh, khu vực tập trung các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Baghdad, gây thương vong 7 người.

Theo các nguồn tin, 4 quả đạn cối đã bắn vào Vùng Xanh, trong đó ít nhất hai quả rơi gần Đại sứ quán Mỹ, một quả rơi vào khu dân cư gần Sông Tigris, làm 2 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương.

Vụ pháo kích xảy ra ngay sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đến Iraq trong chuyến thăm không báo trước để thúc đẩy giải quyết những bất đồng chính trị giữa các phe phái ở nước này và gặp gỡ các tướng lĩnh Mỹ tại đây.

Cùng ngày, ông Biden đã có cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Iraq Christopher Hill và Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq, Tướng Ray Odierno.

Phát biểu với báo giới, ông Biden cho biết Tướng Odierno cho rằng các lực lượng Iraq đã sẵn sàng đảm trách nhiệm vụ giữ gìn an ninh tại nước này để quân đội Mỹ rút toàn bộ lực lượng chiến đấu khỏi Iraq vào cuối tháng 8/2010 và rút 50.000 binh sĩ còn lại vào cuối năm 2011 theo đúng hiệp định an ninh giữa hai nước. Hiện có khoảng 130.000 binh sĩ Mỹ được triển khai tại Iraq.

Theo kế hoạch, ông Biden hội đàm với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki và các nhà lãnh đạo khác của nước này trong ngày 16/9 thảo luận về cuộc bầu cử quốc hội Iraq dự kiến vào tháng 1/2010 tới và tình hình bạo lực ở miền Bắc Iraq.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ cũng dự kiến thảo luận với lãnh đạo Iraq về quan hệ căng thẳng giữa Iraq và Syria sau các vụ đánh bom nhằm vào các cơ quan đầu não của chính phủ Iraq ngày 19/8 làm hơn 100 người thiệt mạng.

Iraq cáo buộc Syria che giấu các phần tử tiến hành các vụ tấn công khủng bố trên và yêu cầu Damas dẫn độ hai phần tử tình nghi liên quan đến vụ này. Tuy nhiên Syria bác bỏ yêu cầu này vì cho rằng Iraq không có chứng cứ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục