Vườn cò Đông Xuyên bị xâm hại nghiêm trọng

Chỉ trong vòng 10 tháng qua, số lượng cò, vạc ở vườn cò Đông Xuyên, Bắc Ninh, đã giảm đi 1/3 (tương đương 1 vạn con) do nạn săn bắn trộm.
Hiện nay, vườn cò Đông Xuyên ở xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bị xâm hại nghiêm trọng bởi nhiều đối tượng trong và ngoài khu vực đang săn bắn, bẫy cò, bắt cò làm nguồn thực phẩm.

Theo đánh giá sơ bộ của những người có trách nhiệm ở địa phương, trong 10 tháng qua có khoảng 1/3 số lượng cò, vạc, tương đương với khoảng 1 vạn con đã mất.

Mức độ suy giảm đàn cò, vạc nghiêm trọng như vậy là do cứ 1 con cò, vạc trưởng thành bị chết thì sẽ có từ 4-5 con cò, vạc nhỏ chết theo.

Đối tượng săn bắn trộm phần lớn đến từ các thôn khác và các xã lân cận, sử dụng các loại súng hơi, đạn ghém, đạn chùm có tính hủy diệt cao để sát hại đàn cò.

Các đối tượng còn thuê ruộng của dân với giá cao để dựng hiện trường bẫy cò. Khi đàn cò vạc đi kiếm ăn về bay qua khu ruộng đặt bẫy, họ dùng vạc mồi, cò mồi nhử cho cò vạc sà xuống chân ruộng và mắc vào bẫy.

Các đối tượng săn bắt cò trong xã còn móc nối với thợ săn ở một số thôn vào tận Thanh Hóa học bí quyết, mua vạc mồi, sử dụng bẫy có hiệu quả rất cao, cò vạc khi bị bắt còn nguyên vẹn nên bán rất được giá.

Trước tình hình trên, xã Đông Tiến đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đàn cò, mở các đợt cao điểm xử lí tình trạng vi phạm quy ước, sử dụng súng săn trái phép trên địa bàn xã, huy động lực lượng công an tuần tra, theo dõi, bắt và xử lí nhiều đối tượng sai phạm ở các thôn Thượng Thôn, Đông Thái...

Trước khi có tình trạng săn bắn đàn cò, vườn cò thôn Đông Xuyên đã có tới trên 3 vạn con các loại và trở thành một khu sinh thái đặc biệt có giá trị phục vụ tốt cho nhu cầu tham quan, du lịch, tìm hiểu thiên nhiên kì thú.

Từ năm 2003 tới nay tỉnh Bắc Ninh cũng đã đầu tư trên 130 triệu đồng cho thôn Đông Xuyên sử dụng vào việc tôn tạo, mở rộng diện tích vườn cò, thu hút cò về ngày một nhiều hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục