Vườn quốc gia Indonesia lên kế hoạch cải tạo sau động đất

Vườn quốc gia Mount Rinjani trên đảo Lombok ở Tây Nusa Tenggara, Indonesia, đã có kế hoạch cải tạo các con đường bộ dẫn lên núi Rinjani nổi tiếng sau trận động đất làm rung chuyển hòn đảo này.
Vườn quốc gia Indonesia lên kế hoạch cải tạo sau động đất ảnh 1Động đất đã phá hủy nhiều tuyến đường giao thông trên đảo Lombok. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Vườn quốc gia Mount Rinjani trên đảo Lombok ở Tây Nusa Tenggara, Indonesia, đã có kế hoạch cải tạo các con đường bộ dẫn lên núi Rinjani nổi tiếng sau trận động đất làm rung chuyển hòn đảo nghỉ dưỡng này.

Mục đích của kế hoạch là nhằm cung cấp các cơ sở hạ tầng tốt và an toàn hơn cho người đi bộ sau trận động đất mạnh 6,4 độ richter hôm 29/7, khiến cho hàng trăm người leo núi bị mắc kẹt.

Tổng vụ trưởng phụ trách tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái thuộc Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, ông Wiratno, cho biết kế hoạch trên bao gồm thiết lập hệ thống đặt phòng trực tuyến, qui định hạn chế số người cùng lúc tham quan trong khu vực vườn quốc gia, quản lý chất thải và nhận dạng tần số radio theo dõi sự di chuyển của người đi bộ.

Bên cạnh đó, các chuyên gia sẽ đánh giá, dự báo các sự cố, đồng thời lập kế hoạch thiết kế một hệ thống sơ tán tốt hơn, tăng cường huy động sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, nhà hoạch định chính sách, tổ chức đào tạo công tác tìm kiếm và cứu nạn cho những người làm việc trong ngành du lịch như hướng dẫn viên, người khuân vác và nhà tổ chức leo núi.

[Indonesia: Hàng trăm người mắc kẹt trên núi Rinjani sau động đất]

Ngay sau trận động đất làm rung chuyển đảo Lombok ngày 29/7, lãnh đạo công viên quốc gia đã quyết định đóng tất cả các lối mòn đi bộ đường dài trong khu vực này cho đến khi có thông báo mới. Ông Wiratno cho biết thêm, sự an toàn của những con đường đi bộ đường dài cũng sẽ được tiến hành đánh giá lại, đồng thời xác định các tuyến đường thay thế để di tản và nghiên cứu mô hình tác động của động đất đối với các hoạt động đi bộ đường dài trong khu vực Vườn quốc gia.

Đến ngày 1/8, lực lượng cứu hộ đã sơ tán được 1.226 người leo núi, trong đó có 696 người nước ngoài và 530 người Indonesia. Đội cấp cứu sẽ tiếp tục được đặt trong tình trạng báo động cảnh giác trong khu vực Vườn quốc gia cho đến ngày 6/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục