Vườn quốc gia U Minh Hạ khô hạn, có nguy cơ cháy

Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau hiện trong tình trạng khô hạn và có nguy cơ xảy ra cháy vào mùa khô.
Vườn quốc gia U Minh Hạ khô hạn, có nguy cơ cháy ảnh 1Luyện tập phòng cháy chữa cháy tại Vườn quốc gia U Minh Hạ. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)

Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau có diện tích 8.527,8ha hiện trong tình trạng khô hạn, trong đó gần 6.500ha đứng trước nguy cơ cháy cấp độ 3 và hơn 1.500ha đang ở báo động cháy cấp 4.

Dự báo vào những tháng tiếp theo của mùa khô, nguy cơ cháy có thể sẽ tăng lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Từ đầu năm đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Cà Mau phổ biến là nắng nóng thường xuyên vớinhiệt độ tăng cao, gió thổi mạnh làm độ ẩm trong rừng và dưới lòng kênh lượng nước bốc hơi nhanh, gây bất lợi cho công tác phòng chống cháy rừng. Mặt khác, do kết cấu rừng tràm trên nền đất than bùn nên nếu phát sinh cháy sẽ dẫn đến cháy lớn và âm ỉ, rất khó dập tắt triệt để.

Công tác phòng cháy đang được đẩy mạnh như Vườn chủ động đắp 2 đập lớn và lắp đặt thêm 20 ống cống; xây dựng và sửa chữa 28 trạm, chốt; xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng 18 chòi quan sát lửa; hệ thống giao thông đường bộ được xây dựng hoàn chỉnh với 78,8km (trong đó có 26,3km đường nhựa); tăng cường thêm 11 máy bơm cố định, 2 máy cơ động...

Bên cạnh công tác tổ chức xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 24/24 giờ vào những tháng cao điểm mùa khô, các huyện có lâm phần rừng như U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân không tự ý lén lút vào rừng lấy ong, khai thác rừng trái phép.

Ngay từ đầu mùa khô, Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh đã tổ chức 8 cuộc tuyên truyền trong các tuyến dân cư sống ở vùng đệm quanh rừng nhằm triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy.

Ban quản lý còn vận động người dân tham gia lực lượng quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng dưới dạng hợp đồng. Nhờ đó rong nhiều năm qua, tại Vườn quốc gia U Minh chưa xảy ra vụ cháy nào./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục