“Phòng riêng” cho gấu trúc

Vườn thú Tokyo đặt “phòng riêng” cho cặp gấu trúc

Sở thú Ueno ở Nhật đã dừng đón khách tham quan và dành một không gian riêng tư cho một cặp gấu trúc để chúng có thể sinh sản.
Một cặp gấu trúc đang trong giai đoạn động dục đã được sở thú Ueno ở Nhật Bản dành riêng cho một khoảng không gian riêng tư để mọi việc diễn ra suôn sẻ, tránh xa sự nhòm ngó của công chúng.

Sở thú Ueno tại thủ đô Tokyo cho biết con gấu trúc cái Shin Shin đã có những biểu hiện cho thấy sự sẵn sàng cho việc giao cấu, nên sở thú này muốn Shin Shin và bạn trai Ri Ri có đủ không gian riêng tư trong thời gian tới.

Thông báo của sở thú trên cho hay: "Chúng tôi đã theo dõi thấy Shin Shin có những dấu hiệu cho thấy sự sẵn sàng nên chúng tôi tạm thời ngừng để khách tham quan vào khu vực này và đưa Shin Shin và Ri Ri vào cùng một khu vực."

"Gấu trúc không phải là loài có khả năng sinh sản dễ nên chúng tôi đang thận trọng theo dõi tình hình hiện nay".

Sở thú trên cho biết thêm một trong những hành động cho thấy sự sẵn sàng của Shin Shin chính là việc cô gấu cái này thường xuyên đi lại trong khu vực của mình và phát ra nhiều âm thanh hơn.

Năm ngoái, Shin Shin và Ri Ri đã sinh ra được một chú gấu trúc con, vốn là chú gấu trúc đầu tiên ở sở thú Ueno trong 24 năm./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục