Vương quốc Anh đứng đầu châu Âu về thu hút dự án FDI

Theo một báo cáo mới công bố của hãng kiểm toán, thuế, giao dịch tài chính và tư vấn Ernst & Young, Vương quốc Anh và Đức đứng đầu châu Âu về số lượng dự án đầu tư nước ngoài.
Vương quốc Anh đứng đầu châu Âu về thu hút dự án FDI ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)
Theo một báo cáo mới công bố của hãng kiểm toán, thuế, giao dịch tài chính và tư vấn Ernst & Young, Vương quốc Anh và Đức đứng đầu châu Âu về số lượng dự án đầu tư nước ngoài.
Trong năm 2013, Vương quốc Anh vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với số dự án đầu tư nước ngoài đạt 799, tăng 15% so với năm 2012. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, thu hút 701 dự án đầu tư nước ngoài, tăng 12%.
Trong khi đó, số lượng dự án đầu tư nước ngoài ở Pháp trong năm 2013 đã tăng 9% lên 514 dự án, sau khi sụt giảm liên tiếp trong những năm gần đây.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Arnaud Montebourg coi đây là một dấu hiệu cho thấy sự thành công của chính phủ trong việc phục hồi khả năng cạnh tranh của các công ty trong nước và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh nước này.
Trong một động thái nhằm tăng khả năng cạnh tranh, Tổng thống Pháp Francois Hollande dự định sẽ miễn giảm 30 tỷ euro (41 tỷ USD) thuế thu nhập cho các doanh nghiệp trong ba năm tới, để đổi lấy cam kết tạo thêm việc làm cho người lao động.
Ernst & Young cho biết, tổng số dự án đầu tư nước ngoài ở châu Âu đã tăng 5% lên mức kỷ lục 3.955 dự án, tạo được 166.300 việc làm. Trong khi đầu tư nội khối châu Âu chiếm 54% số dự án đầu tư nước ngoài, Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào khu vực này, tiếp theo là Đức và Vương quốc Anh.
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Arnaud Montebourg cho biết Pháp sẵn sàng "trải thảm đỏ" mời các nhà đầu tư Vương quốc Anh nếu nước này rời Liên minh châu Âu (EU), sau khi đảng Độc lập Anh (UKIP) với chủ trương phản đối EU và nhập cư đã giành sự ủng hộ cao nhất với 27,5% số phiếu từ cử tri nước Anh trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hôm 25/5 vừa qua./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục