Vượt qua SLNA, FLC Thanh Hóa bám đuổi Bình Dương

Nhọc nhằn vượt qua SLNA, FLC Thanh Hóa tiếp tục bám đuổi Bình Dương

Trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, Sông Lam Nghệ An đã phải nhận thất bại cay đắng 1-2 trước đội chủ nhà FLC Thanh Hóa ở vòng 19 V-League.
Nhọc nhằn vượt qua SLNA, FLC Thanh Hóa tiếp tục bám đuổi Bình Dương ảnh 1Các cầu thủ FLC Thanh Hóa ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: TT&VH)

Trong một ngày thi đấu thiếu may mắn với hai tình huống bóng trúng xà ngang và cột dọc, Sông Lam Nghệ An đã phải nhận thất bại cay đắng 1-2 trước đội chủ nhà FLC Thanh Hóa ở vòng 19 V-League.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài Đinh Văn Dũng, cả hai đội tràn lên tấn công với thế trận cởi mở. Cổ động viên của Thanh Hóa cũng không phải chờ lâu, phút thứ 6 của trận đấu, Đình Tùng nhận được đường chuyền của đồng đội đã thoát xuống rất nhanh, đối mặt với thủ thành Đức Cường của Sông Lam Nghệ An, dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu 1-0 cho FLC Thanh Hóa.

Sau bàn thua khá sớm, Sông Lam Nghệ An tràn lên tấn công và tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của FLC Thanh Hóa, trong đó đáng chú ý nhất là pha sút bóng trúng cột dọc của Haruna Abdul.

Phải đến phút thứ 21 của trận đấu, cầu thủ Xuân Thắng của Sông Lam Nghệ An đã có pha bật cao đánh đầu trong tư thế trống trải, hạ gục thủ thành Tô Vĩnh Lợi của FLC Thanh Hóa cân bằng tỷ số trận đấu 1-1 cho Sông Lam Nghệ An. Sau bàn gỡ hòa, Sông Lam Nghệ An càng đá hưng phấn và liên tiếp tạo được đến 3 cơ hội ghi bàn rõ rệt về phía khung thành của FLC Thanh Hóa nhưng không tận dụng thành công.

Sang hiệp 2 FLC Thanh Hóa thi đấu khởi sắc hơn và tạo được thế trận cân bằng trước Sông Lam Nghệ An. Phút thứ 57 của trận đấu, Mạnh Hùng của Sông Lam Nghệ An nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân, đội khách thi đấu với 10 người. Tận dụng lợi thế này, FLC Thanh Hóa đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nhưng phải đến phút thứ 80 của trận đấu, từ pha lật bóng chuẩn xác của Quốc Phương để Omar bật cao đánh đầu nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho FLC Thanh Hóa. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

​Cùng với việc Đồng Tâm Long An thắng 2-0 trước Sanna Khánh Hòa BVN trên sân Long An; Becamex Bình Dương thắng 4-1 trước XSKT Cần Thơ trên sân Bình Dương; Hải Phòng thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng trên sân Lạch Tray; Đồng Nai cầm hòa 0-0 trước Hà Nội T&T trên sân Đồng Nai; QNK Quảng Nam thắng 2-0 trước Đồng Tháp trên sân Quảng Nam thì bảng xếp hạng V-League 2015 ít có sự thay đổi ở tốp đầu.

Đương kim vô địch Becamex Bình Dương vẫn tạm thời xếp thứ nhất với 38 điểm sau 19 trận đấu; đứng ở vị trí thứ hai là FLC Thanh Hóa với 37 điểm; đứng ở vị trí thứ 3 là đội bóng Hải Phòng với 33 điểm; về thứ tư là đội bóng Đồng Tâm Long An với 31 điểm; đứng ở vị trí thứ năm là đội bóng thủ đô Hà Nội T&T với 30 điểm.

Ở vị trí cuối ​bảng xếp hạng vẫn là cuộc đua tranh trụ hạng của 3 đội bóng là Hoàng Anh Gia Lai, XSKT Cần Thơ và Đồng Nai. Với việc di chuyển thời gian thi đấu giữa Than Quảng Ninh và Hoàng Anh Gia Lai tại Vòng đấu thứ 6 lượt về sang ngày 4/8, thì đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai rất khó có thể vượt qua “vũng lầy” trụ hạng khi phải đối diện với đội bóng đang có 27 điểm và xếp ở vị trí thứ 8. Hiện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang đứng ở vị trí cuối Bảng xếp hạng khi mới được 13 điểm sau 18 trận đấu.

Vòng 20 V-League 2015 sẽ diễn ra vào ngày 9/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục