Wal-Mart duy trì đà kinh doanh có lãi

Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mart của Mỹ thông báo lợi nhuận quý II/2009 của hãng đạt 3,44 tỷ USD, tương đương với cùng kỳ năm 2008.
Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mart của Mỹ thông báo lợi nhuận quý II/2009 của hãng đạt 3,44 tỷ USD, tương đương với cùng kỳ năm 2008 và cao hơn ước tính của giới chuyên gia.

Wal-Mart Stores Inc, có trụ sở ở thành phố Bentonville, bang Arkansas, cũng cho biết lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong quý II là 0,88 USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 0,87 USD/cổ phiếu).

Doanh số ròng trong quý này là 100,082 tỷ USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cổ phiếu của Wal-Mart trên thị trường chứng khoán đã tăng 1,11 USD lên 51,52 USD.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Wal-Mart Mike Duke đánh giá những số liệu trên cho thấy chuỗi cửa hàng bán lẻ của tập đoàn trên toàn thế giới tiếp tục hoạt động khá hiệu quả trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu và đồng USD tiếp tục mất giá trên thị trường quốc tế.

Ông cho biết hãng đang tiếp tục nỗ lực giảm các chi phí đầu vào. Ngoài ra, Wal-Mart cũng có kế hoạch nâng cấp 600 cửa hàng trong tài khóa hiện nay với chi phí ước tính 1,6 tỷ đến 1,7 tỷ USD./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục