Washington mở rộng các sứ mệnh quân sự bí mật

Washington mở rộng hoạt động quân sự bí mật tại Trung Đông, Trung Á nhằm "thâm nhập, đánh bại hoặc phá hủy" mạng lưới khủng bố.
Washington vừa mở rộng các hoạt động quân sự bí mật tại Trung Đông, Trung Á và Đông Phi nhằm "thâm nhập, phá vỡ, đánh bại hoặc phá hủy" các mạng lưới khủng bố, trong đó có tổ chức al-Qaeda cũng như các nhóm phiến quân đang hoạt động ở Iran, Arập Xêút và Somalia.

Tin nóng trên được tờ Thời báo New York của Mỹ đưa ra ngày 24/5.

Dẫn một tài liệu quân sự, báo trên cho biết song song với những mục tiêu cụ thể này, Washington còn chuẩn bị cho các nỗ lực để có thể tiến hành một cuộc tấn công trong tương lai. Tuy nhiên, tài liệu này không nêu đích danh các nước có nguy cơ bị tấn công.

Các quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ tiết lộ chỉ thị mật trên, được Tư lệnh Mỹ, Tướng David Petraeus phê chuẩn hồi tháng Chín năm ngoái, cho phép các lực lượng tiến hành do thám trước khi hành động quân sự tại Iran trong trường hợp căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của nước này leo thang.

Ngoài ra, chỉ thị này còn tập trung vào việc thu thập thông tin tình báo tại các nước mục tiêu nhằm chỉ ra các nguy cơ tiềm tàng và xác định rõ các nhóm phiến quân cũng như cải thiện quan hệ với các liên minh trong các khu vực trên.

Giới chức Lầu Năm Góc Mỹ khẳng định những hoạt động bí mật trên không thể do lực lượng quân sự chính quy hoặc các tổ chức tình báo khác của Mỹ tiến hành.

Vì vậy, nó sẽ không cần phải giám sát nhiều như các hoạt động của Cục Tình báo Trung ương (CIA). Tuy nhiên, các chiến dịch quan trọng sẽ phải được Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng "bật đèn xanh".

Các quan chức cũng đồng thời cảnh báo việc mở rộng hoạt động bí mật có thể làm tăng căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh, trong đó có Arập Xêút và Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục