Washington muốn Hàn Quốc giúp cuộc gặp Mỹ-Triều thành công

Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun đã đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ nhằm đảm bảo cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai diễn ra thành công.
Washington muốn Hàn Quốc giúp cuộc gặp Mỹ-Triều thành công ảnh 1Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, ngày 29/10, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun đã đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ nhằm đảm bảo cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai diễn ra thành công.

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Im Jong-seok đã có cuộc "thảo luận sâu rộng" với ông Biegun về các vấn đề như phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và việc xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ, ông Im Jong-seok nói với đặc phái viên Biegun rằng, ông hy vọng chứng kiến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công, đổi lại ông Biegun đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ để đạt được mục tiêu này.

[Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 có thể sẽ không diễn ra vào cuối năm]

Tham gia cuộc thảo luận còn có Thư ký an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kwon Hee-seog, trong khi phía Mỹ có Đại sứ Mỹ ở Seoul Harry Harris và quan chức phụ trách vấn đề Triều Tiên thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Allison Hooker.

Trước khi tiến hành cuộc thảo luận với ông Im Jong-seok, ông Biegun đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon và Ngoại trưởng nước chủ nhà Kang Kyung-wha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục