WB cho các nước đang phát triển vay 12 tỷ USD

Ngày 21/4, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết ngân hàng này sẽ tăng gấp 3 lần các khoản đầu tư thực cho an toàn xã hội, lên tới 12 tỷ USD trong 2 năm tới để giúp các nước đang phát triển vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ngày 21/4, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết ngân hàng này sẽ tăng gấp 3 lần các khoản đầu tư thực cho an toàn xã hội, lên tới 12 tỷ USD trong 2 năm tới để giúp các nước đang phát triển vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo WB, ngân hàng này đang tăng số tiền đầu tư cho các chương trình bảo vệ xã hội của ngành y tế và giáo dục để bảo vệ những người dễ bị ảnh hưởng nhất khỏi những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng này.

Những khoản đầu tư trên được thực hiện dưới hình thức các khoản cho vay cho chính phủ các nước để tài trợ việc thành lập hoặc cải thiện các chương trình vì người nghèo, bao gồm cả các chương trình phản ứng nhanh những vấn đề xã hội và chương trình cho các hộ gia đình nghèo vay tiền để con em họ được đi học và khám sức khỏe thường xuyên.

WB cho rằng việc tăng những khoản đầu tư như trên đã cho thấy hiệu quả về việc kích thích tiêu dùng cũng như bảo vệ người nghèo với chi phí tương đối thấp, chưa bằng 1% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của một nước.

Hồi đầu tháng 4, WB đã cho Mexico vay 1,5 tỷ USD để phát triển một chương trình của chính phủ nước này nhằm hỗ trợ 25 triệu người nghèo dễ bị ảnh hưởng nhất do khủng hoảng tài chính.

Cuối năm ngoái, WB cũng đã thông báo tăng số khoản cho vay cho các nước đang phát triển trong 3 năm tới thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (IBRD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục