Đây là phát biểu của Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của Ngân hàng thếgiới (WB), bà Obiageli Ezekwesili.
Theo bà Ezekwesili, những bất ổn tại các quốc gia sản xuất dầu lửa tại khu vựcBắc Phi và Trung Đông là nguyên nhân trực tiếp tác động đến làn sóng thất nghiệpgia tăng trong giới trẻ.
Theo thống kê của WB, châu Phi hiện có từ 7-10 triệu thanh niên thất nghiệp,hoặc có việc làm nhưng thu nhập quá thấp, không đủ nuôi sống bản thân.
Hơn nữa, làn sóng biểu tình chống chính phủ gia tăng tại khu vực này đang gâytác động tiêu cực, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp, tình trạng bạo lực và bất ổn nguyhiểm hơn, khi giới trẻ không có việc làm tham gia các hoạt động biểu tình chốngchính phủ.
Bà Ezekwesili nhấn mạnh, một trong những vấn đề then chốt để ổn định tình hìnhtrong khu vực là nỗ lực tạo thêm việc làm, cải thiện, nâng cao chất lượng đàotạo giáo dục, dạy nghề, đặc biệt chú trọng giới trẻ và phụ nữ tại châu Phi. Đâylà nét đặc trưng riêng biệt trong việc hỗ trợ các quốc gia châu Phi tạo thêmviệc làm cho người dân.
Theo kế hoạch hỗ trợ phát triển đối với khu vực châu Phi, WB sẽ tập trung vàomột số biện pháp như tạo cơ hội tiếp cận và học tập tại các trường đại học nhiềuhơn; tài trợ các chương trình đào tạo các nhà lãnh đạo trẻ tại khu vực; tăngcường trách nhiệm dân sự thông qua hệ thống hành chính công và cơ quan kiểm toánđộc lập.
Hơn nữa, việc nâng cao trình độ dân trí cho người dân cũng là một phần tráchnhiệm buộc các chính quyền sở tại phải quan tâm, đầu tư.
Ngoài ra, kế hoạch của WB cũng hỗ trợ nâng cao năng lực điều hành đất nước vàchống tham nhũng tại các quốc gia châu Phi./.