WB dành 1 tỷ USD giúp Ấn Độ làm sạch sông Hằng

WB cam kết dành khoản tín dụng 1 tỷ USD tài trợ cho nỗ lực mới đầu tiên trong vòng 20 năm qua của Ấn Độ nhằm làm sạch sông Hằng.
Ngày 16/6, Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Ấn Độ đã ký kết một thỏa thuận, theo đó WB cam kết dành khoản tín dụng 1 tỷ USD để tài trợ cho nỗ lực mới đầu tiên trong vòng 20 năm qua của Ấn Độ nhằm làm sạch nước sông Hằng, một trong những con sông ô nhiễm nhất thế giới.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Lâm nghiệp và Môi trường Ấn Độ, ông Jairam Ramesh, nhấn mạnh khoản tín dụng được chờ đợi từ lâu này nằm trong dự án của Chính phủ Ấn Độ nhằm hạn chế việc đổ các nguồn nước thải chưa được xử lý vào sông Hằng bắt đầu từ năm 2020.

Dự án tập trung xây dựng và tăng cường quản lý lưu vực sông Hằng, đầu tư có lựa chọn để giảm ô nhiễm từ đầu nguồn nước một cách bền vững, đồng thời xây dựng Trung tâm Tri thức sông Hằng tầm cỡ thế giới.

Được coi là dòng sông Thánh theo tín ngưỡng đạo Hindu, sông Hằng chiếm tới 1/4 nguồn nước ngọt ở Ấn Độ và đảm bảo nguồn sống cho hơn 400 triệu người (tương đương 1/3 dân số Ấn Độ) sống dọc lưu vực sông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục