WB đi đầu hỗ trợ nước đang phát triển chống AIDS

WB đang dẫn đầu các tổ chức quốc tế hỗ trợ tích cực cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS ở các nước đang phát triển.

Những số liệu được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 10/4 cho thấy thể chế tài chính quốc tế này đang dẫn đầu các tổ chức quốc tế hỗ trợ tích cực cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS ở các nước đang phát triển.

Đường lối của WB hỗ trợ cuộc chiến chống HIV/AIDS được phát triển theo diễn biến của dịch bệnh thế kỷ này ở các nước đang phát triển, trong đó chú trọng phối hợp với Chương trình phòng chống HIV/AIDS của LHQ (UNAIDS).

Hầu hết trong tổng số 33,3 triệu người nhiễm HIV trên thế giới sống ở các nước đang phát triển. Từ năm 1989, WB đã tài trợ hơn 4 tỷ USD cho các chương trình chống HIV/AIDS ở gần 70 nước đang phát triển thông qua Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) và Ngân hàng quốc tế về tái thiết và phát triển (IBRD), để đảm bảo cuộc chiến chống HIV/AIDS ở mỗi nước và mỗi khu vực được hiệu quả theo các tiêu chí giảm số ca lây nhiễm mới, giảm số người tử vong vì HIV/AIDS và chống phân biệt đối xử với người có AIDS.

WB đóng vai trò hàng đầu trong việc phát triển các chiến lược và kế hoạch hành động chống truyền virus HIV từ mẹ sang con, tăng cường bảo vệ xã hội đối với người có AIDS.

Chương trình chống HIV/AIDS đa quốc gia của IDA đã góp phần thúc đẩy nguồn tài chính dành cho cuộc chiến chống HIV/AIDS trên toàn cầu tăng từ 300 triệu USD năm 1996 lên 14 tỷ USD năm 2008 (chủ yếu từ các nguồn trong nước và tư nhân), nâng cao nhận thức về HIV/AIDS cho 173 triệu người, chống truyền từ mẹ sang con cho 1,8 triệu trẻ em.

Hơn 5 triệu người nhiễm HIV trên toàn cầu đã nhận được thuốc điều trị HIV.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất của UNAIDS và WB cảnh báo nhu cầu đầu tư phòng chống HIV/AIDS vẫn tăng cao trong khi nguồn vốn đầu tư vào cuộc chiến này không đáp ứng kịp do 90% nguồn vốn là từ các nguồn quốc tế đang bị siết chặt bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu và hiện trạng an ninh lương thực thế giới bị đe dọa.

Theo số liệu nghiên cứu, mỗi bệnh nhân AIDS được điều trị lại có thêm 2 người bị nhiễm HIV. Nguồn tài chính cần thiết để đáp ứng nhu cầu phòng chống HIV/AIDS trên thế giới năm 2010 đã thiếu hụt tới 10 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục