WB hỗ trợ các nước đang phát triển

Ngày 18/12, Ngân hàng Thế giới (WB) và Singapore đã ký thỏa thuận về việc WB dành hàng triệu USD cho các chương trình của Trung tâm Đô thị sẽ được xây dựng tại Singapore nhằm hỗ trợ các nền kinh tế đang nổi lên.

Ngày 18/12, Ngân hàng Thế giới (WB) và Singapore đã ký thỏa thuận về việc WB dành hàng triệu USD cho các chương trình của Trung tâm Đô thị sẽ được xây dựng tại Singapore nhằm hỗ trợ các nền kinh tế đang nổi lên.

Điều này có ý nghĩa khi hàng trăm triệu người trên khắp thế giới di chuyển từ các vùng nông thôn ra thành phố gây "áp lực" mạnh mẽ lên các nguồn tài nguyên như đất đai, nước, môi trường sinh thái.

Theo kế hoạch, từ tháng 2/2009, trung tâm trên sẽ bắt đầu dự án phát triển dịch vụ dân sự với Chính phủ Lào. T
hông qua Cơ quan Hợp tác Singapore (SCE), Singapore đã bắt tay triển khai chương trình quản lý và hiện đại hóa tài chính công tại Lào.

Trong khi đó, Quỹ Temasek và Văn phòng WB tại Lào sẽ cùng gây quỹ cho chương trình xây dựng năng lực của cục thuế quốc gia, kho bạc và hải quan thuộc Bộ Tài chính Lào.

Chủ tịch WB, Robert Zoellick, cho rằng các nước cần phải rút ra bài học từ kinh nghiệm thực tiễn của
Singapore trong quản lý hành chính công hoặc xây dựng chính sách về nguồn nước, giao thông vận tải, hay các khu vực "xanh" và các khu sinh thái.

Ngoại trưởng
Singapore, George Yeo, khẳng định: "Điều mà chúng tôi làm không thể áp dụng cho các nước lớn hơn. Nhưng trong việc quản lý đô thị, thiết kế và quy hoạch thành phố, kiểm soát giao thông, kiểm soát ô nhiễm, trồng cây trong nhà kính... có một số vấn đề chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các nước khác".

Các lĩnh vực hợp tác khác bao gồm môi trường, giáo dục, quản lý và các dự án đào tạo ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục