WB hỗ trợ khẩn cấp 500 triệu USD cho Philippines

Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ dành khoản tín dụng hỗ trợ khẩn cấp trị giá 500 triệu USD để giúp đỡ chính phủ Philippines.
WB hỗ trợ khẩn cấp 500 triệu USD cho Philippines ảnh 1Hải quân Mỹ chuyển nước sạch tới Tacloban, giúp đỡ các nạn nhân bão Haiyan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

.

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 18/11 cho biết sẽ dành khoản tín dụng hỗ trợ khẩn cấp trị giá 500 triệu USD để giúp chính phủ Philippines phát triển kế hoạch tái thiết cơ sở hạ tầng ở những khu vực bị thiệt hại bởi siêu bão Haiyan.

WB cho biết khoản tín dụng khẩn cấp trên được thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Philippines và cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ thêm, bao gồm việc thông qua một chương trình chuyển tiền có điều kiện để cung cấp vốn cho các hộ gia đình nghèo.

Theo Chủ tịch WB Jim Yong Kim, cơ quan này cam kết hỗ trợ chính phủ Philippines trong nỗ lực tái thiết đất nước và giúp người dân nước này ổn định cuộc sống cũng như nâng cao khả năng chống chọi các thiên tai đang có tần suất xảy ra ngày một tăng.

Các thành viên của một đội kỹ thuật viên thuộc WB đang đến Philippines để giúp chính phủ nước này đánh giá mức độ thiệt hại và thu thập thông tin cho một kế hoạch tái thiết toàn diện.

Ông Axel van Trotsenburg, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của WB, cho rằng với quy mô ảnh hưởng cũng như mức độ tàn phá của siêu bão Haiyan, Philippines sẽ cần một kế hoạch tái thiết dài hạn và WB có thể cung cấp những bài học kinh nghiệm từ công tác tái thiết sau những cơn bão tràn vào Aceh, Haiti và những khu vực khác có thể có ích với quốc gia Đông Nam Á này.

WB cho biết sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật liên quan đến việc phòng chống bão cho nhà ở, các cơ sở y tế, trường học và chợ có thể đứng vững trước những cơn bão có tốc độ gió lên tới 250-280 km/giờ và những trận lụt nghiêm trọng.

Ngoài ra, WB cho biết đang làm việc và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng phát triển quốc tế ở Philippines và những cơ quan chính phủ của Philippines như Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ An sinh xã hội và Phát triển và Cơ quan Phát triển và Kinh tế Quốc gia.

Trong khi đó, theo Trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Edilberto De Luna, siêu bão Haiyan đã gây thiệt hại lên tới 12 tỷ peso (275,37 triệu USD) cho lĩnh vực nông nghiệp nước này.

Ông De Luna cho biết Bộ Nông nghiệp Philippines sẽ cần tới 4,74 tỷ peso (108,81 triệu USD) để khôi phục khu vực đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi siêu bão Haiyan cũng như cung cấp hạt giống và nông cụ cho nông dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục