WB: Kinh tế Nga giảm 4,5% trong năm 2009

Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 30/3, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo năm 2009 kinh tế Nga sẽ giảm 4,5% so với năm 2008 do viễn cảnh tài chính toàn cầu ngày càng ảm đạm và giá dầu ở mức thấp.

Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 30/3, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo năm 2009 kinh tế Nga sẽ giảm 4,5% so với năm 2008 do viễn cảnh tài chính toàn cầu ngày càng ảm đạm và giá dầu ở mức thấp.

Theo báo cáo trên, với triển vọng tài chính toàn cầu tồi tệ hơn nhiều và giá dầu ở mức 45 USD/thùng, nền kinh tế Nga có thể sẽ giảm 4,5% trong năm 2009 và đối mặt với nhiều nguy cơ giảm sút hơn nữa.

Những nguyên nhân mà WB đưa ra để giải thích cho dự báo này là do nhu cầu thế giới sụt giảm, giá nguyên liệu thô cũng giảm mạnh, và khả năng tín dụng dành cho các doanh nghiệp ngày càng eo hẹp.

Dự báo trên bi quan hơn nhiều so với số liệu trước đó của Chính phủ Nga đưa ra, theo đó dự đoán GDP của Nga trong năm 2009 chỉ giảm 2,2%. Kinh tế Nga đã bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do kinh tế nước này phụ thuộc vào lợi nhuận dầu mỏ và khí đốt, chiếm phần lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của Nga.

Các ngành công nghiệp chế tạo phụ thuộc vào xuất khẩu cũng bị thiệt hại nặng do nhu cầu thế giới giảm sút, đặc biệt giá dầu thô quá thấp.

Báo cáo của WB nhận định do "cơn bão tài chính" vẫn chưa yếu đi, thậm chí tiếp tục đi sâu vào nhiều khu vực khác trên thế giới, những dự báo trước đây cho rằng Nga và một số nước khác sẽ phục hồi nhanh là không thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục