WB phát động sáng kiến hợp tác nâng cấp cơ sở hạ tầng

WB đã phát động sáng kiến hợp tác toàn cầu "Global Infrastructure Facility" với mục tiêu kết nối các tổ chức đầu tư tư nhân với nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng ở nền kinh tế đang phát triển và mới nổi.
WB phát động sáng kiến hợp tác nâng cấp cơ sở hạ tầng ảnh 1Chủ tịch WB Jim Yong Kim. (Ảnh: dailysignal.com)

Ngân hàng thế giới (WB) ngày 9/10 đã phát động sáng kiến hợp tác toàn cầu "Global Infrastructure Facility" (GIF) với mục tiêu kết nối các tổ chức đầu tư tư nhân với nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng ở các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm Hội nghị thường niên của WB và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Chủ tịch WB Jim Yong Kim cho biết GIF hứa hẹn mang đến sự hợp tác "chưa từng có" giữa khu vực tư nhân với các quốc gia cung cấp viện trợ, các ngân hàng phát triển đa phương...

Người đứng đầu WB đánh giá GIF sẽ giúp mang lại những dự án đầu tư khả thi cũng như nguồn trợ cấp vốn đều đặn và bền vững thông qua việc huy động nguồn lực của khu vực tư nhân cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển và mới nổi.

WB cho biết hiện tại các quỹ bảo hiểm và hưu trí chỉ chiếm chưa tới 1% trong số các nguồn đầu tư trực tiếp dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Theo thống kê của WB, các nước đang phát triển và mới nổi cần 1.000 tỷ USD mỗi năm để tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng đến năm 2020.

Cùng ngày, tại cuộc họp trước thềm hội nghị thường niên WB - IMF, Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde cảnh báo tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu vẫn ở mức "thấp và không đồng đều.''

Bà Lagarde nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại, dự báo ở mức 3,3% trong năm nay và 3,8% trong năm 2015, thấp hơn so với ước tính trước đó.

Trong số các nền kinh tế phát triển, Mỹ và Anh đang phục hồi rõ rệt, trong khi khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Nhật Bản lại tụt lùi phía sau. Bà nêu rõ khu vực Eurozone đang đối mặt với nguy cơ tụt lùi với tốc độ tăng trưởng dự báo 0,8% trong năm nay và 1,1% trong năm 2015.

Trong khi đó, những nền kinh tế mới nổi ghi nhận mức tăng trưởng khá mạnh mẽ, ngoại trừ Brazil và Nga.

Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo IMF hối thúc các nhà lập pháp Mỹ nhanh chóng phê duyệt ngân sách đóng góp cho IMF để tổ chức này có thể triển khai kế hoạch cải tổ đã được thông qua từ hơn 3 năm trước.

Kế hoạch cải cách sâu rộng về hoạt động, cơ cấu bỏ phiếu và quản trị của IMF hiện đang bị "treo" do Quốc hội Mỹ bác bỏ đề xuất của Nhà Trắng chuyển 63 tỷ USD đóng góp cho ngân quỹ hàng năm của IMF.

Mỹ hiện là "cổ đông" đóng góp tài chính lớn nhất tại IMF và có quyền phủ quyết các quyết định của thể chế này.

Theo kế hoạch, hội nghị thường niên của WB - IMF sẽ chính thức khai mạc ngày 10/10 tại thủ đô Washington của Mỹ.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh IMF vừa quyết định một lần nữa hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay xuống 3,3% so với dự báo 3,4% đưa ra cách đây ba tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục